| Hotline: 0983.970.780

Nguyên Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Báo NNVN nhận Huân chương Lao động

Thứ Hai 16/09/2013 , 10:20 (GMT+7)

Ông Lê Nam Sơn, nguyên Tổng biên tập Báo NNVN, vinh dự được nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất; ông Phí Văn Điển, nguyên Phó Tổng biên tập Báo NNVN, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Chiều 13/9, ông Lê Nam Sơn, nguyên Tổng biên tập Báo NNVN, vinh dự được nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất; ông Phí Văn Điển, nguyên Phó Tổng biên tập Báo NNVN, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đến dự và trao tặng. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan của Bộ NN-PTNT cùng tập thể cán bộ, PV, CNV Báo NNVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao những thành tích của ông Lê Nam Sơn và ông Phí Văn Điển. Bộ trưởng khẳng định, đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước với những công lao và đóng góp trong suốt những năm chiến đấu trên các chiến trường và cống hiến cho Báo NNVN của 2 ông Lê Nam Sơn và ông Phí Văn Điển.


Bộ trưởng Cao Đức Phát trao tặng Huân chương Lao động và hoa cho các ông Lê Nam Sơn và Phí Văn Điển

Từ năm 1972, ông Lê Nam Sơn và ông Phí Văn Điển đã lên đường vào Nam đánh giặc. Các ông đã đóng góp công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Cả hai ông đã vinh dự được thưởng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang và Huy chương Chống Mỹ cứu nước.

Sau khi đất nước thống nhất, các ông đã học tập và trở thành phóng viên Báo NNVN, cống hiến cả đời công tác cho nghề báo và cơ quan báo chí của Bộ NN-PTNT.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, với 21 năm đảm nhiệm chức vụ Tổng biên tập Báo NNVN, ông Lê Nam Sơn đã cùng với lãnh đạo báo qua các thời kỳ, các cán bộ, PV, CNV của báo góp phần xây dựng nên một tờ báo hấp dẫn, trưởng thành về nhiều mặt, phát hành rộng rãi trên toàn quốc, đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Cùng với ông Lê Nam Sơn, ông Phí Văn Điển, nguyên Phó Tổng biên tập phụ trách phía Nam, đã có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Chi nhánh Báo NNVN tại TP Hồ Chí Minh từ ngày đầu mới thành lập đến nay đã được hơn 12 năm.

“Tôi tin chắc rằng, với truyền thống tốt đẹp của Báo NNVN, các ông Lê Nam Sơn và Phí Văn Điển sẽ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí, đồng thời lãnh đạo, cán bộ, PV, CNV của báo hôm nay sẽ nối tiếp truyền thống, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, xây dựng tờ báo ngày càng vững mạnh”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Lê Nam Sơn cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Cao Đức Phát đối với Báo NNVN nói chung, cá nhân ông và ông Điển nói riêng, đồng thời tin tưởng, dưới sự đoàn kết, nhất trí của lãnh đạo, PV, CNV của báo, Báo NNVN sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của độc giả.

Ngày 8/8/2013, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1361/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Lê Nam Sơn, nguyên Tổng biên tập Báo NNVN và Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phí Văn Điển, nguyên Phó Tổng biên tập Báo NNVN.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm