| Hotline: 0983.970.780

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên

Thứ Bảy 07/12/2019 , 10:04 (GMT+7)

Ngày 6/12, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI đã được tổ chức và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Toàn cảnh Đại hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa VI.

Tại Thái Nguyên hiện nay có 3 cơ quan báo chí và 1 cơ quan tuyên truyền của tỉnh; 7 cơ quan báo chí Trung ương, ngành có văn phòng đại diện và thường trú,… Với đa dạng các loại hình như: báo in, phát thanh, truyền hình và điện tử được xuất bản hàng ngày hoặc hàng tuần, tháng.

Đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với những người làm báo ở Thái Nguyên, có nhiệm vụ đánh giá các hoạt động báo chí trên toàn tỉnh, tổng kết hoạt động toàn Hội trong 5 năm qua, khẳng định đóng góp của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động báo chí cần được khắc phục.

Xác định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2019 – 2024 với mục tiêu: “Đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển”.

BCH Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024, Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm được bầu làm Chủ tịch Hội, Hai nhà báo Nguyễn Ngọc Sơn - Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên và Nguyễn Nam Hải - Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.