| Hotline: 0983.970.780

Nhân rộng sản xuất VietGAP

Thứ Tư 12/08/2015 , 09:11 (GMT+7)

Cù lao Giêng được sông Tiền tưới tắm phù sa, nông dân ở xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (An Giang) đã trồng hơn 600 ha xoài. 9 hộ nông dân thành lập HTX Xoài VietGAP nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Vào tháng 10 âm lịch đến tháng Chạp, xoài ở miền Tây đơm bông, tháng 3 trở đi bắt đầu cho trái chín. Để tránh rớt giá, nhiều nhà vườn đã điều khiển cây ra hoa để cho trái nghịch vụ.

Ông Sáu Nhẫn (Thái Văn Nhẫn) ở ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân được cán bộ khuyến nông hướng dẫn cấy ghép giống xoài ba màu, áp dụng SX theo quy trình VietGAP. Với 2 ha xoài hơn 1.400 gốc, ông Sáu Nhẫn thu trên 400 triệu đồng/năm.

Còn ông Ba Hiện (Mai Văn Hiện) cũng có trên 1 ha xoài với 500 gốc 4 năm tuổi. Xoài ba màu cho trái to, giá cao hơn một số giống xoài thường. Cây giống ghép trồng sau 2 năm bắt đầu cho trái.

Ông Ba Hiện cho rằng, trồng xoài VietGAP chỉ cực công chứ không khó. Trong hàng chục chỉ tiêu, đáng lưu ý là vườn phải có nhà vệ sinh sạch sẽ, có tủ thuốc nông dược, sử thuốc BVTV trong danh mục cho phép, có khu xử lý bao bì thuốc BVTV và có sổ tay ghi chép.

Ưu điểm là đảm bảo môi trường sinh thái và sức khỏe người SX, cho sản phẩm an toàn. Hiện HTX Bình Phước Xuân đang chờ được công nhận xoài VietGAP để tiến tới xây dựng thương hiệu.

Tại buổi tọa đàm có sự tham gia của gần 200 nông dân về “SX nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP và phương pháp tiếp thị sản phẩm ra thị trường" do Sở NN-PTNT An Giang, UBND huyện Chợ Mới và Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ DN (BSA) tổ chức, ông Đoàn Ngọc Phả, PGĐ Sở NN-PTNT An Giang cho rằng, sở dĩ cần áp dụng tiêu chuẩn thực hành SX nông nghiệp tốt (GAP) bởi giá trị nông sản thấp, chất lượng không đồng đều, chưa có thương hiệu.

Song song đó, cần có đề án hỗ trợ nông dân chuyển dịch cơ cấu, nâng cao chất lượng nông sản, có số lượng ổn định và cam kết làm theo hợp đồng.

"Vừa qua Cty Gentraco ký hợp đồng với nông dân huyện Thoại Sơn SX 1.000 ha với giống lúa IR50404 để XK sang châu Âu. Nông dân dùng giống xác nhận và sử dụng thuốc BVTV, phân bón tuân thủ theo quy trình. Cty sẽ mua cao hơn giá thị trường 180 đ/kg. Năm 2016 Gentraco sẽ ký kết SX 3.000 ha", ông Phả nói.

Vừa qua, Sở NN-PTNT An Giang tiến hành tập huấn cho nông dân nhiều địa phương SX rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP.

 Từ 2015 - 2016 ngành NN-PTNT sẽ thực hiện 50 mô hình thí điểm SX rau ăn lá, cây ăn trái, lúa, tôm càng xanh, cá tra; đồng thời hỗ trợ điều tra phân tích mẫu đất, nước cho cây trồng, thủy sản và chi phí chứng nhận với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng...

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Tỷ lệ tiêm vacxin phòng dại cho chó, mèo trung bình chỉ đạt 58%

Nhiều nơi không bố trí được cán bộ thú y để tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh động vật nói chung, bệnh dại nói riêng.      

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm