| Hotline: 0983.970.780

Nhanh chóng kiến nghị Thủ tướng phương án thi công cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ

Chủ Nhật 08/03/2020 , 18:10 (GMT+7)

Sáng 8/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ thi công công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Đảm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Đảm.

Tại đây, Thủ tướng đánh giá cao việc các ngân hàng bảo đảm tín dụng cho công trình. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm xử lý vấn đề vật liệu bị nhiễm mặn để thi công đúng tiến độ.

Giao Bộ GTVT lập phương án thu phí đoạn TP HCM – Trung Lương; đồng thời sớm kiến nghị lên Thủ tướng phương án thi công tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Hiện nay, dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận đã hoàn thành thi công cắm bấc thấm để xử lý nền đất yếu trên tuyến chính và đang trong giai đoạn đắp gia tải, triển khai thi công cầu.

Tính đến nay, đã thi công đạt hơn 35% khối lượng của toàn dự án, tăng gấp 3 lần so với khối lượng 10 năm trước.

Cùng với việc các vướng mắc về nguồn vốn tín dụng (6.686 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng vốn dự án Cao tốc BOT Trung Lương - Mỹ Thuận) vừa được tháo gỡ, các ngân hàng tài trợ vốn cho biết sẽ cam kết giải ngân vốn đúng tiến độ. Đây sẽ là điểm mấu chốt để dự án được hoàn thành đúng tiến độ như chỉ thị của Thủ tướng, thông tuyến vào cuối năm 2020 và khánh thành năm 2021.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất