| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản chuyển giao công nghệ, ngư cụ khai thác cá ngừ

Chủ Nhật 01/11/2015 , 10:39 (GMT+7)

Sáng 31/10, UBND tỉnh Bình Định phối hợp cùng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), hội hữu nghị Nhật Việt tại Sakai đã tổ chức lễ giao nhận công nghệ, ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho ngư dân Bình Định tại cảng cá TP Quy Nhơn.

Về dự có Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám.

Vừa xuống sân bay Phù Cát, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về ngay Cảng cá Quy Nhơn để thăm hỏi ngư dân, nghe cán bộ kỹ thuật Sở NN-PTNT Bình Định minh họa cách sử dụng thiết bị câu cá ngừ mới do Nhật Bản tài trợ.

Sau đó, Chủ tịch nước lên tham quan chiếc tàu vỏ thép Hải Cảng 1, chiếc tàu đầu tiên đóng theo NĐ 67 của ngư dân Bình Định, chủ tàu là ngư dân Phan Việt Hằng (TP Quy Nhơn).

Tham dự buổi Lễ giao nhận công nghệ, ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho ngư dân Bình Định, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chăm chú theo dõi các chuyên gia Nhật Bản giới thiệu công nghệ và thiết bị câu mới; nghe ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt tại Sakai nói về tiềm năng xuất khẩu sang Nhật của cá ngừ đại dương Bình Định; nghe Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám nói về sự quyết tâm của Bộ để đi đến thành công của dự án này.

Sau buổi lễ, ông Hirosuke Kato, đại diện Liên doanh Kato-Yamada và ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT Bình Định, ký kết biên bản giao nhận công nghệ và ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật bàn giao cho ngư dân Bình Định, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Định trao tiền hỗ trợ nâng cấp hầm bảo quản cho các tàu tham gia dự án (30 triệu đồng/tàu).

Chủ tịch Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm hỏi ngư dân, các chủ tàu tham gia dự án trước khi rời Bình Định.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nghe ông Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục KTBVNLTS Bình Định minh họa cách sử dụng thiết bị câu cá ngừ mới do Nhật Bản tài trợ


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên thăm tàu vỏ thép Hải Cảng 1 của ngư dân Phan Việt Hằng


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám và lãnh đạo tỉnh Bình Định bàn chuyện đóng tàu hậu cần phục vụ nghề câu cá ngừ


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm Cảng cá Quy Nhơn


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi ngư dân Quy Nhơn


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem xét cẩn thận tàu vỏ thép Hải Cảng 1


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào lễ đài tham dự buổi lễ


Hai chuyên gia Nhật giới thiệu công nghệ mới


Ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt tại Sakai


Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám phát biểu tại buổi lễ


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt tay Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám sau khi nghe thứ trưởng phát biểu


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi chủ tàu tham gia dự án đánh bắt cá ngừ đại dương theo chuỗi


Ông Hirosuke Kato, đại diện Liên doanh Kato-Yamada và ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT Bình Định, ký kết biên bản giao nhận công nghệ và ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật bàn giao cho ngư dân Bình Định


Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, trao tiền hỗ trợ cho ngư dân cải thiện hầm bảo quản (30.000.000đ/tàu)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm