Xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của Nhật Bản tăng 3,7%, đạt kỉ lục trong năm 2024, mặc dù Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản sau khi Tokyo Electric Power (Tepco) xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF), tổng xuất khẩu trong năm qua đạt 9,7 tỷ USD, so với 9,4 tỷ USD trong năm 2023. Đây là năm tăng trưởng liên tiếp thứ 12 và là mức cao kỷ lục, ông Kazuyoshi Nakasugi, Phó giám đốc Bộ phận hoạch định chính sách xuất khẩu của MAFF cho biết. Đồng thời, ông Nakasugi lưu ý, xuất khẩu mạnh sang Mỹ và các khu vực khác của châu Á đã bù đắp cho sự giảm sút xuất khẩu sang Trung Quốc và Hong Kong.
"Ngày càng có nhiều nhà hàng Nhật Bản và các món ăn Nhật Bản trở nên phổ biến hơn. Số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản gia tăng đã hỗ trợ sự tăng trưởng này", Reuters dẫn lời ông Nakasugi.
Tepco bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào tháng 8/2023, khiến Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu toàn bộ hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản.
Xuất khẩu nông sản, lâm sản và thủy sản của Nhật Bản sang Trung Quốc đã giảm 29,1%, xuống còn 1,08 tỷ USD trong năm 2024, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 17,8%, lên 1,57 tỷ USD. Sau 20 năm, lần đầu tiên Mỹ trở thành điểm đến xuất khẩu hàng đầu của Nhật Bản.
Xuất khẩu sang Việt Nam và Thái Lan đã tăng hơn 23%, trong khi doanh thu từ Đài Loan, Hàn Quốc và châu Âu cũng tăng từ 11 đến 20%, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đối với gia vị và trà xanh.
Ông Kazuyoshi Nakasugi cho biết, xuất khẩu sò Nhật Bản là một trong những sản phẩm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lệnh cấm của Trung Quốc, nhưng doanh thu tăng từ Mỹ, Đài Loan và Việt Nam đã giúp giảm bớt tác động này.
Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy việc đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu cho sò và các sản phẩm hải sản khác bằng cách phát triển các kênh thương mại mới ở khu vực châu Á và Mỹ. "Chúng tôi khuyến khích Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu hải sản càng sớm càng tốt, đồng thời hỗ trợ mở rộng các kênh bán hàng cho sản phẩm thực phẩm Nhật Bản trên toàn cầu", ông Nakasugi nói.