| Hotline: 0983.970.780

Nhiệt độ dưới 0 độ C, Y Tý tuyết rơi dày, Sa Pa có mưa

Thứ Hai 11/01/2021 , 15:56 (GMT+7)

Tuyết rơi phủ trắng núi rừng Y Tý. Cùng thời điểm, nhiệt độ tại trung tâm thị trấn Sa Pa xuống dưới 0 độ C nhưng không xảy ra hiện tượng trên.

Các xe nối đuôi nhau lên đại ngàn Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) sáng ngày 11/1/2021. Tuy nhiên, việc đi lại trên đường tuyết đòi hỏi lốp xe phải có gai chống trơn trượt không sẽ rất nguy hiểm.

Các xe nối đuôi nhau lên đại ngàn Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) sáng ngày 11/1/2021. Tuy nhiên, việc đi lại trên đường tuyết đòi hỏi lốp xe phải có gai chống trơn trượt không sẽ rất nguy hiểm.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai cho biết, không riêng Y Tý mà Sa Pa cũng có tuyết. Tuy nhiên, tuyết chỉ rơi ở khu vực từ đèo Ô Quý Hồ lên tới đỉnh Fansipan. Tuyết rơi hầu khắp ở khu vực này, tuy nhiên mật độ không dày.

"Tại đèo Ô Quý Hồ tuyết rơi nhẹ hơn khu vực xã Y Tý của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai", ông Lưu Minh Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hải cho biết, ở trung tâm thị trấn Sa Pa nhiệt độ khoảng -2,1 độ C tuy nhiên chỉ có băng giá. Vì tại trung tâm Sa Pa đang có mưa và mây mù nên không xảy ra hiện tượng tuyết rơi.

Tuyết rơi tạo ra hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, tuy nhiên bông tuyết rơi bám vào cây cối và đặc biệt là hoa màu sẽ gây hư hỏng, làm thiệt hại kinh tế của người dân, theo lời ông Hải.

Dự báo đêm và rạng sáng mai, mưa tuyết sẽ xuất hiện mạnh hơn và tại thị trấn Sa Pa cũng như dãy Hoàng Liên Sơn mưa tuyết sẽ lan toả xuống vùng thấp. Khi đó, lòng thị trấn Sa Pa cũng sẽ có tuyết rơi.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyết rơi tại Y Tý (Bát Xát, Lào Cai):

Vì có tuyết nên đường đi trơn trượt.

Vì có tuyết nên đường đi trơn trượt.

Tuyết rơi tạo nên cảnh tượng đẹp và hùng vỹ.

Tuyết rơi tạo nên cảnh tượng đẹp và hùng vỹ.

Cây cối ở Y Tý chìm trong băng tuyết.

Cây cối ở Y Tý chìm trong băng tuyết.

Một nhóm bạn trẻ lên Y Tý đón tuyết.

Một nhóm bạn trẻ lên Y Tý đón tuyết.

Thôn Nhìu Cồ San ( Y Tý ) được nhiều người tìm đến bởi mật độ tuyết rơi ở đây khá dày.

Thôn Nhìu Cồ San ( Y Tý ) được nhiều người tìm đến bởi mật độ tuyết rơi ở đây khá dày.

Phải là 'tài cứng' mới có thể đi lên vùng có tuyết của Y Tý.

Phải là "tài cứng" mới có thể đi lên vùng có tuyết của Y Tý.

Một cậu bé người Mông nghịch tuyết giữa đại ngàn Y Tý.

Một cậu bé người Mông nghịch tuyết giữa đại ngàn Y Tý.

Cảnh tuyết rơi khiến nhiều người háo hức.

Cảnh tuyết rơi khiến nhiều người háo hức.

Xem thêm
Xả 7 triệu m3 nước từ hồ Dầu Tiếng về Long An chống hạn mặn

Xả 7 triệu m3 nước từ hồ Dầu Tiếng về Long An chống hạn mặn. 675ha ngô, lúa của huyện Thọ Xuân gãy đổ do mưa đá. Hồ chứa nước ngọt rộng 102ha chuẩn bị đưa vào sử dụng. Khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia năm 2024.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Phòng, chống bệnh dại cho hơn 58.000 con chó, mèo mùa nắng nóng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng tăng cường tuyên truyền đến người nuôi, đồng thời tiêm vacxin cho hơn 58.000 con chó mèo phòng ngừa bệnh dại mùa nắng nóng.

Trạm bơm Tân Mỹ: Cứu cánh hiệu quả mùa nắng hạn

Bình Dương Việc đưa vào vận hành, khai thác các trạm bơm thủy lợi đã giúp cho nông dân huyện Bắc Tân Uyên không phải gồng mình chống chọi trước nắng hạn.

Bình luận mới nhất