| Hotline: 0983.970.780

Nhiều doanh nghiệp chung tay ủng hộ Bắc Giang, Bắc Ninh

Thứ Năm 20/05/2021 , 20:34 (GMT+7)

Tập đoàn Hòa Phát, Central Retail, Dabaco cùng rất nhiều doanh nghiệp đã cùng chung tay chia sẻ ủng hộ, hỗ trợ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc trong những ngày qua.

Tập đoàn Hòa Phát đã trao 3 tỷ đồng tiền mặt và 30 tủ đông ủng hộ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid 19. Ảnh: HPG.

Tập đoàn Hòa Phát đã trao 3 tỷ đồng tiền mặt và 30 tủ đông ủng hộ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid 19. Ảnh: HPG.

Ngày 20/5, lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát đã trao 3 tỷ đồng tiền mặt và 30 tủ đông ủng hộ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid 19.

Trước đó, ngày 18/5/2021, Hòa Phát cũng ủng hộ 70.000 quả trứng gà và 4 tấn heo thịt tới các điểm cách ly tập trung, bệnh viện và các chốt kiểm dịch của tỉnh Bắc Giang và huyện Sơn Động Bắc Giang.

Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang ghi nhận, đánh giá cao sự ủng hộ kịp thời của Tập đoàn Hòa Phát cùng các doanh nghiệp, địa phương đã chung tay giúp sức với Bắc Giang trong những ngày qua, đồng thời cho biết, tỉnh đang huy động mọi nguồn lực để dập dịch nhanh nhất, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, tạo môi trường an toàn để thu hút đầu tư.

Tính đến nay Tập đoàn Hòa Phát đã ủng hộ 27 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid 19 tới Quỹ của Bộ Y tế, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hải Dương, Hưng Yên , Bắc Giang bằng tiền mặt, thực phẩm và trang thiết bị y tế….

Cùng với Hòa Phát, Tập đoàn bán lẻ Central Retail tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Giang và Vĩnh Phúc thông qua việc trao tặng các mặt hàng thiết yếu với tổng trị giá 150 triệu đồng và 5 tấn rau quả các loại.

Cụ thể, Ban giám đốc siêu thị GO! đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương, trao tặng các hàng hóa thiết yếu gồm: 20.000 khẩu trang y tế, 200 chai nước rửa tay, 13.000 hộp sữa, 2.400 hộp Bánh và 5 tấn rau quả, nhằm tiếp sức cho đội ngũ tuyến đầu ở Bắc Giang và Vĩnh Phúc chống dịch Covid-19.

Ban giám đốc siêu thị GO! đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương, trao tặng các hàng hóa thiết yếu cho tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Ảnh: CR.

Ban giám đốc siêu thị GO! đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương, trao tặng các hàng hóa thiết yếu cho tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Ảnh: CR.

Để góp phần chia sẻ khó khăn và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã quyết định ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và TP. Đà Nẵng hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương này.

Cũng trong chiều 20/5, Tổng Công ty Bảo Minh trao cho đại diện chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh số tiền 2 tỷ đồng với mong muốn được cùng chung tay chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các địa phương có thêm nguồn lực để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an toàn xã hội và sức khỏe của người dân.

Tại Bắc Ninh, Tập đoàn Dabaco Việt Nam tặng 200 giường bệnh trị giá 440 triệu đồng cho huyện Gia Bình và 500 triệu đồng tới huyện Thuận Thành nhằm hỗ trợ hai huyện của Bắc Ninh sớm vượt qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 này.

Ngoài ra, những ngày qua rất nhiều doanh nghiệp, hiệp hội, các địa phương, tổ chức, cá nhân trong cả nước đã ủng hộ vật chất, tiền bạc, nguồn lực, y bác sĩ giúp hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, tâm dịch của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm