| Hotline: 0983.970.780

Nhiều giáo viên bị chậm lương, Sở Giáo dục 'kêu cứu' Kho bạc

Thứ Ba 18/10/2022 , 08:55 (GMT+7)

QUẢNG NINH Nhiều giáo viên dạy trường công lập ở Quảng Ninh đang bị chậm lương do vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án tự chủ của đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh mới có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị phối hợp giải quyết vướng mắc trong việc chi trả tiền lương cho giáo viên, người lao động.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh nhận được kiến nghị của một số đơn vị trực thuộc Sở báo cáo về việc khó khăn vướng mắc khi thực hiện chi trả tiền lương cho giáo viên, người lao động đang có mặt tại đơn vị.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thực hiện quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính, trong năm 2022 có 25 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quyền tự chủ về tài chính là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện giao số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị nêu trên theo tỷ lệ tự chủ được phê duyệt. Một số đơn vị có số lượng người làm việc đang có mặt cao hơn số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, số này theo quy định sẽ được trả lương từ nguồn thu học phí sau khi Đề án tự chủ của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, do là nội dung mới nên các đơn vị còn đang hoàn thiện Đề án tự chủ, chưa xác định được số người làm việc hưởng lương ngoài ngân sách nhà nước.

Để hỗ trợ, giúp tháo gỡ khó khăn cho ngành Giáo dục và các đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, hướng dẫn Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã, thành phố chi trả tiền lương cho số người hưởng lương ngoài ngân sách nhà nước từ tài khoản tiền gửi (3714 - tiền gửi thu sự nghiệp khác, 3713 - tiền gửi khác) của đơn vị, đảm bảo giáo viên, người lao động đang có mặt đều được chi trả tiền lương trước khi Đề án tự chủ của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt.

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, cô T., một giáo viên tại TP Cẩm Phả, cho biết hiện nay nhiều trường công lập khu vực Cẩm Phả giáo viên chưa có lương tháng 9 và tháng 10.

"Có những gia đình cả 2 vợ chồng đều dạy cùng trường và 2 tháng rồi chưa được nhận lương, trong khi đó rất nhiều khoản phải chi tiêu, hầu như tuần nào cũng được mời đám cưới", cô T. nói và bày tỏ mong muốn UBND tỉnh sẽ nhanh chóng có hướng xử lý, giúp cho giáo viên sớm được nhận lương để ổn định cuộc sống. 

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm