| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh là hình mẫu để các địa phương khác học tập

Thứ Tư 21/09/2022 , 19:47 (GMT+7)

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đánh giá như vậy tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 21/9, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã thông tin khái quát một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh ước đạt 10,21%.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Tổng thu ngân sách ước đạt 40.930 tỷ đồng, tăng 22%; trong đó, thu nội địa đạt 29.830 tỷ đồng, tăng 13%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 68.971 tỷ đồng, tăng 10,15%. Năm 2022 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch với khoảng 9,17 triệu lượt khách đến Quảng Ninh trong 9 tháng, gấp 3,55 lần so với cùng kỳ.

Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của 2 địa phương đã tập trung thảo luận, trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến những khó khăn, vướng mắc và giải pháp về cơ chế, quy định, chính sách liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư, tài chính, xây dựng, nội vụ,...

Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại buổi làm việc.

Chia sẻ về cách làm trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Để đạt được những bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, tỉnh đã triển khai các bước đi một cách bài bản, căn cơ, trong đó quy hoạch phải đi trước một bước.

Tiếp đó là triển khai một cách đồng bộ các giải pháp nhằm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng cảm ơn sự đón tiếp cũng như những chia sẻ quý báu của tỉnh Quảng Ninh đối với Hà Tĩnh. Ông Dũng cho rằng với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời gian qua, Quảng Ninh đã trở thành địa phương đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực; là hình mẫu để các địa phương khác học tập.

Lãnh đạo Hà Tĩnh mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, Hà Tĩnh sẽ trao đổi, học tập được những kinh nghiệm, bài học rút ra từ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở đó, áp dụng vào thực tiễn tại địa phương. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đối với những vấn đề mà cả hai địa phương cùng quan tâm.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm