| Hotline: 0983.970.780

Nhiều mâu thuẫn trong vụ án lừa đảo 88 tấn ruốc khô

Thứ Hai 31/08/2015 , 18:10 (GMT+7)

Luật sư Huề cho rằng vụ án đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Nhiều chứng cứ quan trọng đối với vụ án đã được thu thập trong quá trình điều tra, nhưng không đưa vào hồ sơ vụ án./ "Sập bẫy lừa" mất 88 tấn ruốc khô vì cả tin

Sau 3 lần bị hoãn, ngày 26/8 và 31/8, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo 88 tấn ruốc khô, tuyên phạt bị cáo Mai Thị Tuyết Linh 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Trước đó, trong phiên tòa ngày 19/5/2015, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, bà Lê Thị Kim Cúc đã tuyên bố chuyển hồ sơ vụ án về TAND TP Hồ Chí Minh vì tòa Kiên Giang không đủ thẩm quyền.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang: bị cáo Mai Thị Tuyết Linh (SN 1985), ngụ tại đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, trong quá trình làm ăn buôn bán hải sản đã thiếu nợ bà Trần Thị Dung (SN 1966), ngụ tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Do không có khả năng trả nợ, Linh đã tắt máy điện thoại di động và tránh mặt bà Dung.

Cuối năm 2012, Dung liên lạc được với Linh và nói: “Thiếu nợ chị có gì đâu mà phải trốn”, rồi chỉ cho cách làm ăn kiếm tiền trả nợ.

Theo đó, Dung biết ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Cty Trang Ngọc Phát, ở TX Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, đang có trên 100 tấn ruốc khô gửi ở kho lạnh tại TP Hồ chí Minh (Dung là người đã bán cho ông Sinh số ruốc trên).

Dung đã cho Linh số điện thoại của ông Sinh và dặn là phải giới thiệu tên khác, có công ty ở xa khu vực TP Hồ Chí Minh để ông Sinh khó kiểm tra.

Nghe theo lời chỉ dẫn của Dung, Linh đã mua số điện thoại mới (sim rác), tự xưng tên là Trang, Giám đốc Cty Khánh Hòa Trung đóng tại TP Nha Trang để “làm ăn” với ông Sinh. Những chuyến đầu, Linh lấy hàng và chuyển khoản thanh toán cho ông Sinh đầy đủ, nhằm tạo niềm tin.

Cụ thể, từ ngày 27/11/2012 đến 17/1/2013, Linh đã mua của ông Sinh tổng cộng hơn 134 tấn ruốc khô với số tiền trên 6,9 tỷ đồng nhưng chỉ chuyển trả được hơn 2,4 tỷ đồng (còn lại hơn 88 tấn ruốc chưa thanh toán). Sau đó, Linh cắt đứt mọi liên lạc với ông Sinh.

Số tiền chiếm đoạt được, Linh trả nợ cho bà Dung 1 tỷ đồng; chuyển trả cho một số người khác và tình nhân tiêu xài, mỗi người hàng trăm triệu đồng.

Tranh tụng tại tòa, Luật sư Nguyễn Đình Huề, Văn phòng Luật sư Đồng  Đội (thuộc  Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cơ quan tố tụng chỉ truy tố Linh mà không khởi tố bị can đối với bà Trần thị Dung là bỏ sót người phạm tội, thể hiện sự không khách quan, toàn diện và đầy đủ trong khởi tố, điều tra, truy tố. Vì có đủ căn cứ thể hiện bà Dung là người chủ mưu, lên kế hoạch và hướng dẫn Linh dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của ông Sinh.

Ngoài ra, Luật sư Huề cũng cho rằng vụ án đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Nhiều chứng cứ quan trọng đối với vụ án đã được thu thập trong quá trình điều tra, nhưng không đưa vào hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra, Linh đã nộp cho cơ quan chức năng tấm ảnh của ông Sinh mà bà Dung đã gửi cho Linh để nhận mặt ông Sinh nhưng vật chứng này cũng không thể hiện hồ sơ vụ án. Các chứng cứ có trong hồ sơ, kết luận điều tra và cáo trạng có nhiều mâu thuẫn.

Cụ thể, quá trình điều tra, Linh khai đã dùng số tiền chiếm đoạt từ  bán con ruốc khô để chuyển cho bà Liễu 570 triệu đồng, nhưng cáo trạng chỉ ghi 170 triệu đồng; anh Riềng (bạn trai của Linh) 200 triệu đồng, cáo trạng ghi 100 triệu đồng.

Cáo trạng cũng “không làm đúng các phép tính” như: ghi Linh bán cho bà Trang trên 2.000 kg ruốc, giá 47.000 đ/kg, nhưng lại ra số tiền là 272.000.000đ (nếu đúng là 94 triệu); bán cho bà Xuân trên 20.000kg, giá 48.000đ/kg, nhưng lại ra số tiền 2.013.700.000đ (nếu đúng là 960 triệu)…

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm