| Hotline: 0983.970.780

Nhộn nhịp làng hoa cây cảnh Đồng Dụ ngày giáp Tết

Thứ Hai 24/01/2022 , 20:11 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Không được như mọi năm, nhưng những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, không khí lao động, mua bán đào, quất tại Hải Phòng vẫn diễn ra khá tấp nập.

Huyện An Dương được xem là thủ phủ của hoa cây cảnh ở TP Hải Phòng với tổng diện tích nhà vườn hơn 600ha, chủ yếu là đào, quất, hải đường, hoa lay ơn,…

Huyện An Dương được xem là thủ phủ của hoa cây cảnh ở TP Hải Phòng với tổng diện tích nhà vườn hơn 600ha, chủ yếu là đào, quất, hải đường, hoa lay ơn,…

Năm 2021, thời tiết thuận lợi nên hoa cũng như các loại cây cảnh khác đều rất đẹp, bắt mắt.

Năm 2021, thời tiết thuận lợi nên hoa cũng như các loại cây cảnh khác đều rất đẹp, bắt mắt.

Thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên Đán 2022 tại đây diễn ra khá nhộn nhịp. Các nhà vườn trồng đào, quất, từ sáng đến tối luôn tấp nập người ra, vào mua cây.

Thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên Đán 2022 tại đây diễn ra khá nhộn nhịp. Các nhà vườn trồng đào, quất, từ sáng đến tối luôn tấp nập người ra, vào mua cây.

Dù giá đào, quất có xuống thấp hơn so với mọi năm nhưng từ chủ vườn cho đến khách đều vui vẻ thỏa thuận mua bán.

Dù giá đào, quất có xuống thấp hơn so với mọi năm nhưng từ chủ vườn cho đến khách đều vui vẻ thỏa thuận mua bán.

Xã Đặng Cương, có hơn 100 ha diện tích trồng đào, quất, là thủ phủ hoa cây cảnh lớn nhất Hải Phòng với khoảng 730 hộ nhân dân tham gia sản xuất.

Xã Đặng Cương, có hơn 100 ha diện tích trồng đào, quất, là thủ phủ hoa cây cảnh lớn nhất Hải Phòng với khoảng 730 hộ nhân dân tham gia sản xuất.

Những ngày giáp Tết, hầu như người nông dân không có thời gian nghỉ ngơi để 'chạy đua' với thời gian, kịp thời tiêu thụ hết số đào cảnh đã chăm bón cả năm trời.

Những ngày giáp Tết, hầu như người nông dân không có thời gian nghỉ ngơi để "chạy đua" với thời gian, kịp thời tiêu thụ hết số đào cảnh đã chăm bón cả năm trời.

Người thì lo vận chuyển cây cho khách, người thì cắt tỉa, người thì lên đơn hàng, người thi trông cây, trông hoa.

Người thì lo vận chuyển cây cho khách, người thì cắt tỉa, người thì lên đơn hàng, người thi trông cây, trông hoa.

Nếu như đàn ông làm những việc nặng nhọc và luôn đầu tắt mặt tối với việc bốc, vận chuyển đào cho khách thì những người phụ nữ sẽ làm những việc nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là hái những bông hoa nở quá sớm, đã héo để cho cây đào đẹp hơn trong mắt khách hàng.

Nếu như đàn ông làm những việc nặng nhọc và luôn đầu tắt mặt tối với việc bốc, vận chuyển đào cho khách thì những người phụ nữ sẽ làm những việc nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là hái những bông hoa nở quá sớm, đã héo để cho cây đào đẹp hơn trong mắt khách hàng.

Đến nay người dân đã bán được 60% số lượng hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết, dự kiến đến trước Tết sẽ tiêu thụ được 85% số lượng hoa và cây cảnh, vượt tính toán trong tình hình có dịch bệnh phức tạp, dự kiến thu về khoảng 60 tỷ đồng.

Đến nay người dân đã bán được 60% số lượng hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết, dự kiến đến trước Tết sẽ tiêu thụ được 85% số lượng hoa và cây cảnh, vượt tính toán trong tình hình có dịch bệnh phức tạp, dự kiến thu về khoảng 60 tỷ đồng.

Còn tại xã Đồng Thái, người dân cũng đã bán được khoảng 70% diện tích đào, quất và hoa phục vụ dịp tết.

Còn tại xã Đồng Thái, người dân cũng đã bán được khoảng 70% diện tích đào, quất và hoa phục vụ dịp tết.

Ngoài người dân đến luôn tại vườn xem và mua, chủ vườn cũng tích cực huy động nhân lực để đưa đào, quất ra các chợ hoa để trưng bày và bán.

Ngoài người dân đến luôn tại vườn xem và mua, chủ vườn cũng tích cực huy động nhân lực để đưa đào, quất ra các chợ hoa để trưng bày và bán.

Chị Trịnh Thị Oanh, một khách hàng mua quất cho biết, dù kinh tế khó khăn chung do dịch nhưng ngày Tết không thể thiếu cành đào, cây quất, gia đình chị vẫn sắm Tết đầy đủ như mọi năm để đón 1 năm mới may mắn, an khang.

Chị Trịnh Thị Oanh, một khách hàng mua quất cho biết, dù kinh tế khó khăn chung do dịch nhưng ngày Tết không thể thiếu cành đào, cây quất, gia đình chị vẫn sắm Tết đầy đủ như mọi năm để đón 1 năm mới may mắn, an khang.

Những năm qua, TP Hải Phòng đã quan tâm đầu tư làm đường ra đồng, các công trình giao thông thủy lợi và khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất để làm những vùng hoa tập trung, tích cực đầu tư khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, để tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất, hạn chế ruộng bỏ hoang, tăng thu nhập cho người dân.

Những năm qua, TP Hải Phòng đã quan tâm đầu tư làm đường ra đồng, các công trình giao thông thủy lợi và khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất để làm những vùng hoa tập trung, tích cực đầu tư khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, để tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất, hạn chế ruộng bỏ hoang, tăng thu nhập cho người dân.

Dù chưa có liên kết cụ thể với các doanh nghiệp, địa phương để có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân, các hộ trồng hoa cây cảnh vẫn tiêu thụ tốt qua các kênh, các mối quen hoặc khách vãng lai.

Dù chưa có liên kết cụ thể với các doanh nghiệp, địa phương để có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân, các hộ trồng hoa cây cảnh vẫn tiêu thụ tốt qua các kênh, các mối quen hoặc khách vãng lai.

Xem thêm
Nguồn cung gạo toàn cầu giảm

Nguồn cung gạo toàn cầu giảm. Khóa tập huấn Công tác lãnh đạo về phát triển bền vững và tín chỉ carbon. Hộ dân đầu tư gần 3 tỷ đồng nuôi hàu ven cửa sông. Ngành hàng sắn đặt mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD vào năm 2030.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Giao thông ùn tắc, người dân chen nhau rời Hà Nội nghỉ lễ

Cuối giờ chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc giao thông do lượng người về quê tăng đột biến. Các phương tiện phải xếp hàng dài nhích từng chút một hướng về cửa ngõ phía Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm