Giới trẻ xếp hàng mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Thái Nguyên đạt 47%. Lấy nước đợt 2, đảm bảo phục vụ gieo cấy vụ xuân tại miền Bắc. Miền Bắc rét nhất từ đầu mùa đông.
Giới trẻ xếp hàng mua vàng trong ngày Vía thần tài
An Khang sản xuất
Sáng nay ngày 7/2, ngay từ sáng sớm không khí tại các cửa hàng vàng trên địa bàn Hà Nội đã rất sôi động người giao dịch.
Ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy các dãy ghế ngồi chờ dành cho khách không còn một chỗ trống. Nắm bắt được xu hướng tiêu dùng, năm nay ngoài nhẫn tròn trơn, vàng rồng Thăng Long... Các công ty còn ra mắt thêm nhiều sản phẩm vàng như: Bản vị vàng Thần Tài, tượng rắn Kim Tỵ, trang sức kim tiền.
Không chỉ người lớn tuổi mà các bạn trẻ cũng nô nức xếp hàng mua vàng với mong muốn gặp nhiều may mắn và tài lộc cho năm mới.
Trong ngày vía thần tài, dù giá vàng luôn ở mức cao nhưng người dân vẫn sẵn sàng kiên nhẫn chờ nhiều giờ đồng hồ để đến lượt mua vàng. Bởi ai cũng đều tâm niệm rằng: “Mua vàng vào ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là một cách để tích trữ tài sản”.
Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Thái Nguyên đạt 47%
Quang Linh sản xuất
Tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm thành lập Cứu quốc quân II, rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai. Ông Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thông tin, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, toàn tỉnh đã trồng được 12,1 triệu cây xanh, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%, cao hơn tỷ lệ che phủ rừng chung của cả nước. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn xác định trồng cây, gây rừng là một việc làm rất quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng người dân và các em học sinh đã tham gia trồng 300 cây lim vang trong Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm thành lập Cứu quốc quân II và các khu vực lân cận. Đây là loại cây gỗ phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đây và tạo nhiều bóng mát.
Lấy nước đợt 2, đảm bảo phục vụ gieo cấy vụ xuân tại miền Bắc
Thảo Phương tổng hợp
Để bảo đảm đủ nước gieo cấy trong khung thời vụ tại Hà Nội và 10 tỉnh phía Bắc, các nhà máy thủy điện sẽ thực hiện đợt điều tiết thứ 2 từ 0h ngày 8-2 đến 24h ngày 14-2. Để sử dụng hiệu quả nguồn nước này, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị các tổ chức thủy lợi theo dõi sát diễn biến dòng chảy trên hệ thống sông, tăng cường ứng trực lấy nước tại công trình thủy lợi; ngay khi đủ điều kiện phải vận hành các trạm bơm, cửa lấy nước dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống để đưa nước lên ruộng phục vụ gieo cấy lúa xuân 2025.
Tính đến nay, ngành thủy lợi TP. Hà Nội đã cấp đủ nước cho 52.885ha, đạt 66,3% diện tích gieo cấy vụ xuân 2025
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình trong tháng 2/2025 trên cả nước sẽ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có xu hướng thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C.
Đặc biệt, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến thời tiết nước ta, nhất là trong nửa cuối tháng 2, với nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ trong 10 ngày tới có xu hướng giảm sâu, đặc biệt vào cuối tuần được dự báo là đợt rét đậm cao điểm.
Tại các tỉnh miền Bắc, từ hôm nay 8-1, không khí lạnh tăng cường có thể gây ra băng giá, sương muối ở vùng núi, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, vật nuôi cũng như sức khỏe của người dân. Người dân cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn cho cây trồng, vật nuôi và đề phòng những rủi ro do điều kiện thời tiết bất lợi gây ra.