| Hotline: 0983.970.780

Những bức ảnh siêu ấn tượng về thế giới động vật

Thứ Tư 16/10/2019 , 10:07 (GMT+7)

Chỉ còn hai ngày nữa là sẽ tìm ra chủ nhân chụp được tấm ảnh đẹp nhất năm về động vật hoang dã tại cuộc thi  ảnh động vật hoang dã thế giới thường niên (WPY).

Dưới đây là những tác phẩm sáng giá đã lọt qua rất nhiều vòng chấm khắt khe của hội đồng bình chọn. Tất cả đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở thủ đô London (Anh).

"Cáo và sóc đất giao chiến"- một trong những đề cử sáng giá nhất cho WPY 2019 của nhiếp ảnh gia Yongqing Bao chụp được ở cao nguyên Thanh Hải- Tây Tạng (Trung Quốc)
Tay máy Cruz Erdmann và tác phẩm dự thi là hình ảnh con mực vào ban đêm ở eo biển Lembeh, ngoài khơi Bắc Sulawesi (Indonesia)
"Xứ sở của đại bàng" của tác giả Audun Rikardsen (Na Uy) chộp được khoảnh khắc ưng ý nhất sau ba năm rình rập
“Cuộc hội ý của chim cánh cụt" do nhà báo Stefan Christmann (Đức) chụp hơn 5.000 chú chim cánh cụt hoàng đế rúc đầu vào nhau để tránh giá lạnh trên cánh đồng băng ở Nam Cực
“Đội quân kiến trúc” của tác giả Daniel Kronauer (Mỹ) ghi lại hình ảnh đàn kiến nhà binh đang xây một chiếc tổ trên một cây cổ thụ lơ lửng để bảo vệ kiến Chúa và bầy con bên trong. "Thật là tuyệt. Chiếc tổ này trông giống như một vương miện hay một nhà thờ", tác giả bức ảnh cảm thán!
"Những kẻ lữ hành trên núi tuyết" của Shangzhen Fan (Trung Quốc) chụp cảnh đàn linh dương đực đang băng qua sa mạc tuyết Kumukuli thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Altun Shan ở Trung Quốc. Nhiệt độ ở vùng này có thể xuống tới -40 độ C

 

(BBC, WPY)

Xem thêm
Trao tặng 250 bồn chứa nước cho bà con vùng hạn mặn ĐBSCL

Trao tặng 250 bồn chứa nước cho bà con vùng hạn mặn ĐBSCL. Xuất hiện bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa trổ sớm. Hơn 10.000 cây trồng ở Bình Phước thiếu nước tưới. Giá quế chỉ còn một nửa.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Ngoài bò tót, Vườn quốc gia Phước Bình còn nhiều loài động vật quý hiếm

Ninh Thuận Thông qua đặt bẫy ảnh giám sát, nhóm nghiên cứu của Vườn quốc gia Phước Bình đã phát hiện quần thể bò tót cùng nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới IUCN.