| Hotline: 0983.970.780

Những 'khối u' mang tên HTX: Ngậm đắng 'ôm' tiêu chí

Thứ Năm 05/04/2018 , 14:30 (GMT+7)

 Các hợp tác xã HTX hay tổ hợp tác (THT) trong ngành nông nghiệp thường được ví là “bà đỡ”. Tại một tỉnh biên giới, thuần nông nghiệp như Lào Cai, những “bà đỡ” này là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Dẫu vậy...

Dẫu vậy, vẫn có những “khối u” khi tỉnh này có tới 44 HTX ngừng hoạt động, nhiều HTX sống vật vờ, lay lắt…

Năm 2017, Lào Cai có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 35/143 xã. Tuy nhiên, trong số 35 xã NTM, không khó nhận ra một điều, nhiều HTX ở những xã này đã ngừng hoạt động. Bi kịch, có những HTX được lập ra nhưng chưa một ngày vận hành. Chiếc biển hiệu hoành tráng giờ biến mất, con dấu chưa một lần được triện nằm trong hộp, bụi đóng tầng.
 

Đã làm gì đâu mà gọi là ngừng!?

Lào Cai hiện có 8 HTX, THT tại các xã NTM đã ngừng hoạt động. Nhiều nhất là TP Lào Cai với HTX, THT nuôi trồng thủy sản xã Đồng Tuyển và HTX Nông lâm nghiệp xã Cam Đường. 2 xã này lần lượt đạt chuẩn NTM vào các năm 2014, 2015. Tiếp đến, các huyện như Sa Pa, Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên… các HTX đều “chết yểu”.

Xã Cam Đường, mặc dù thuộc TP Lào Cai, nhưng người dân vẫn làm nghề nông. Người dân cấy lúa, trồng rau, nuôi lợn hay đại gia súc như trâu, bò. Qua giới thiệu của bà Hà Thị Mai Liên, Phó Chủ tịch UBND xã, chúng tôi gặp ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT, kiêm GĐ HTX Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) Cam Đường.

12-36-42_1
Bộ dấu của HTX DVNN Cam Đường chưa một lần được dùng

Ông Dũng bảo, nghe chức danh thì “oách” thế thôi chứ có gì đâu. Mở đầu câu chuyện, ông nói: “Nói về HTX của tôi thì rắc rối lắm. Đúng là chưa làm được cái gì mặc dù mang danh HTX DVNN. Mỗi khi TP yêu cầu báo cáo, cũng chẳng biết nói chi. Mọi thứ mới chỉ là bàn bạc và trên giấy tờ. Nên bảo ngừng hoạt động cũng không đúng vì đã làm gì đâu mà ngừng?”.

Khi mới thành lập, HTX cũng có trụ sở, treo cái biển to dài đến vài mét ngay mặt đường. Ban quản trị HTX có đầy đủ ban bệ, chức danh nhưng đa phần đều kiêm nhiệm từ Hội phụ nữ, Hội nông dân xã.

“Nói thật là lúc bấy giờ, thành lập HTX cũng chỉ để đáp ứng các tiêu chí NTM thôi. Ngoài ra, bản thân mình cũng muốn phát triển HTX, đầu tư kinh doanh phân bón, liên kết với người dân trồng rau sạch nhưng gặp nhiều cái khó. Sau khi thành lập 1 – 2 năm mà không có ai góp vốn, cũng chẳng có người dân nào làm xã viên. Mọi thứ cứ thế tan rã”, ông Dũng nhớ lại.

12-36-42_2
Con dấu cất kỹ trong chiếc hộp gỗ bụi phủ đầy

Chúng tôi đi một vòng dãy nhà từng là nơi gắn biển của HTX. Nơi ấy giờ đây đã thành nhà kho, một phần giao công an xã Cam Đường sử dụng. Tấm biển đã dỡ xuống, theo ông Dũng thì hình như đang cất trong nhà văn hóa xã. Mở cửa, ông Dũng lật tung đống băng rôn, khẩu hiệu đến hai lần, tấm biển hiệu đã không còn. “Chắc để lâu quá, bị hỏng anh em họ vứt đi rồi”, ông Dũng ngậm ngùi.

Bàn về số phận HTX, ông Dũng bảo, nếu bị yêu cầu giải thể thì cũng tiếc lắm, vì còn bao dự định. Nhưng nhìn lại, từ cơ sở vật chất, con người, hiệu quả công việc thì chẳng có gì. Mong muốn lớn nhất của ông là được TP cho HTX tham gia hoạt động dịch vụ, như quản lý chợ nông sản, qua đó sẽ liên kết với người dân làm nông sản sạch hay mở một lò mổ nhỏ để quản lý thực phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Hỏi về con dấu, giấy đăng ký kinh doanh, ông Dũng bảo phải cất kỹ, để ở nhà. Loay hoay một lúc, ông đưa chúng tôi một tập giấy tờ. Tờ giấy đăng ký kinh doanh mới cứng, chưa một nếp gấp. Hai con dấu đỏ được ông cất cẩn thận trong chiếc hộp gỗ có khóa, bên trong lót vải nhung đỏ. Lâu không sờ tới, chiếc hộp đã bị một lớp bụi đóng tầng. Chúng tôi mượn đóng thử, mực vẫn đỏ rói, nét chữ chưa hề sứt mẻ.

“Từ hồi đăng ký và được cấp con dấu, HTX chưa đóng vào bất kỳ một văn bản, giấy tờ kinh doanh, trao đổi hàng hóa nào. Vì tới nay, HTX cũng đã đăng ký mã số thuế đâu mà kinh doanh”, ông Dũng nói.
 

Chấp nhận thôi

Khi hỏi về thực trạng các HTX, ông Đặng Hoàng Long, Chủ tịch UBND xã Cam Đường thở dài ngao ngán. Theo ông Long, khi đó xã đang băng băng trên con đường về đích NTM, và theo như quy định, xã phải đạt tiêu chí về HTX, THT (tiêu chí số 13), thì mới được công nhận xã NTM. Thế là HTX DVNN Cam Đường ra đời.

Đơn vị cấp giấy đăng ký kinh doanh cho HTX hoạt động là Phòng Tài chính – Kế hoạch, thuộc UBND TP Lào Cai, vào ngày 28/10/2014. Năm 2015, Cam Đường về đích NTM. “Các thành viên HTX là đại diện nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng thực ra chưa hoạt động đúng Luật HTX, mạnh ai nấy làm. Đấy chưa phải một HTX đúng nghĩa”, ông Long cho biết.

12-36-42_3
Giấy đăng ký kinh doanh còn mới, chưa một nếp gấp

Chính vì HTX ra đời theo kiểu "đẻ non đái ép", nên sau đó lịm dần rồi ngừng thở hẳn. Theo ông Long, trong bộ tiêu chí NTM, nếu bắt buộc phải có HTX thì vẫn phải duy trì. Và hàng năm vẫn phải xây dựng báo cáo nhưng thực tế công việc, kết quả không có gì. “HTX bây giờ có cũng được, không cũng chẳng sao. Nếu tỉnh tiến hành giải thể rồi xã bị tụt hạng NTM, chúng tôi cũng phải chấp nhận thôi”.

Giờ nhắc lại thời điểm ra mắt HTX Cam Đường, rất nhiều lãnh đạo Sở, ban ngành của tỉnh cũng như TP Lào Cai đến dự chúc mừng. Buổi trưa còn liên hoan khá tưng bừng. Đúng một năm sau, Cam Đường trở thành xã NTM, thì chẳng còn ai đoái hoài, mảy may quan tâm tới cái HTX ra mắt hoành tráng ngày nào.

12-36-42_4
Nơi từng là trụ sở gắn biển của HTX DVNN Cam Đường
12-36-42_5
Ông Dũng loay hoay tìm lại tấm biển hiệu của HTX nhưng vô ích
Danh sách 9 HTX, THT ngừng hoạt động tại các xã NTM ở Lào Cai: HTX DVNN Cam Đường, HTX Đồng Tuyển (TP Lào Cai); HTX Quyết Thắng, xã Xuân Giao và HTX Hồng Thắng, xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng); HTX Bảo Nhai (huyện Bắc Hà); HTX DVNN Liên Sơn, xã Lương Sơn (huyện Bảo Yên); HTX San Vạn và HTX Thiên Phú (xã Nậm Cang, huyện Sa Pa); HTX Hòa Mạc (huyện Văn Bàn).

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm