| Hotline: 0983.970.780

Ninh Thuận: "Sơ tán" gia súc

Thứ Sáu 27/03/2015 , 06:13 (GMT+7)

Nắng hạn kéo dài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận khiến nguồn thức ăn tự nhiên cho gia súc ngày càng khan hiếm. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, trồng cỏ và di chuyển đàn gia súc đến nơi an toàn.

Đang chăn cừu trên cánh đồng bị bỏ hoang từ năm ngoái đến nay, ông Kiều Ngọc Khải, thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam thở dài ngao ngán: “Ruộng đồng không có giọt nước làm sao cỏ mọc. Thả cừu khắp cánh đồng để nó kiếm được gì thì ăn, chứ còn cỏ đâu.

 Chăn từ sáng tới chiều nhưng đàn cừu vẫn đói. May mà gia đình chủ động trồng 1,5 sào cỏ voi cắt cho chúng ăn thêm nên đàn cừu cầm cự qua đợt này”.

Ông Khải còn cho biết, ngoài việc chăn nuôi đàn cừu 15 con, gia đình ông còn nuôi thêm 7 con bò. Mỗi ngày lượng thức ăn cho chúng là rất lớn, vì vậy nếu không trồng cỏ thì gia súc sẽ chết đói.

Gia đình ông Đạt Trung Thành, người cùng thôn cũng trồng 3 sào cỏ để nuôi đàn cừu 30 con và 5 con bò. Ông Thành cho biết, cỏ voi rất dễ trồng, thời gian thu hoạch ngắn khoảng 2 tháng, tái sinh nhanh.

Hơn nữa chu kỳ kinh tế của cỏ voi là từ 3 - 4 năm, nếu chăm sóc tốt sẽ cho sản lượng cao trong nhiều năm liền. Thời tiết dự báo còn nắng hạn kéo dài, nếu không chủ động nguồn thức ăn thì chăn nuôi khó mà vượt qua.

Ông Thiên Sanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Nam cho biết, toàn xã có 25.000 con gia súc, trong đó hơn 18.000 dê, cừu. Nhờ lường trước những khó khăn có thể xảy ra do hạn hán kéo dài, người chăn nuôi đã chủ động tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp để dự trữ làm thức ăn cho gia súc.

09-26-51_ong-kieu-ngoc-khi-x-phuoc-nm-trong-co-de-chu-dong-thuc-n-cho-gi-suc
Ông Kiều Ngọc Khải, xã Phước Nam trồng cỏ để chủ động thức ăn cho gia súc

Theo ông Phan Quang Thựu, toàn tỉnh Ninh Thuận có khoảng 250.000 con gia súc gồm dê, cừu, trâu, bò. Nhận thức của người dân trong việc ứng phó hạn hán để bảo vệ đàn gia súc được nâng cao hơn.
Ngoài những chính sách hỗ trợ của chính quyền, thì người dân đã tự đào ao chủ động nguồn nước uống, tích trữ rơm rạ, trồng cỏ làm thức ăn, tiêm phòng đầy đủ. Vì vậy đến thời điểm này vẫn chưa có thiệt hại lớn.

Họ còn chuyển diện tích lúa ở vùng không chủ động nước tưới sang trồng ngô, cỏ, đậu, rau màu…

Tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, ông Văn Thanh Trúc, cán bộ nông nghiệp xã cho biết, để đối phó hạn hán kéo dài, địa phương đã vận động người dân trồng thêm 25 ha cỏ và 24 ha màu để bổ sung nguồn thức ăn cho gia súc.

Xã khuyến cáo các hộ chăn nuôi quy mô lớn di chuyển đàn gia súc tại 3 điểm chủ động nguồn nước uống như khu vực hồ Bầu Zôn, Mu Lâm và tràn Mương Sa.

Ông Phan Quang Thựu, PGĐ Sở NN-PTNT Ninh Thuận cho biết, hiện tình hình hạn hán rất gay gắt. Một số địa phương đã phải di chuyển đàn gia súc đến nơi có chủ động nguồn thức ăn và nước uống.

Tại xã Phước Trung, huyện Bác Ái các chủ trang trại đã di chuyển đàn gia súc xuống quanh khu vực hồ Thành Sơn, xã Xuân Hải (Ninh Hải) và dọc các tuyến kênh Bắc nơi còn nguồn nước và thức ăn; xã Nhị Hà (huyện Thuận Nam) cũng đã di chuyển đàn dê, cừu xuống khu vực sông Lưu và dọc tuyến kênh Nam.

"Để đảm bảo đàn gia súc trong mùa khô hạn, ngoài việc tuyên truyền người dân tích trữ rơm rạ làm thức ăn, Sở NN-PTNT chỉ đạo Trung tâm KN-KN tập huấn hướng dẫn cho người dân cách chế biến thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp.

Chi cục Thú y đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho đàn gia súc; tiến hành tiêu độc khử trùng đảm bảo môi trường và phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ...", ông Thựu cho hay.

“Trong thời gian tới nguồn thức ăn và nước uống sẽ rất căng thẳng nếu trời tiếp tục khô hạn. Do vậy UBND tỉnh chỉ đạo địa phương nào nếu thiếu nguồn thức ăn và nước uống thì phải di dời đàn gia súc đến các vùng có thể chủ động hơn”, ông Thựu nói.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm