| Hotline: 0983.970.780

Nơi ghi nhận sự ra đời của Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Thứ Bảy 27/07/2019 , 08:20 (GMT+7)

Đây là nơi nằm trong vùng an toàn khu (ATK) tuyệt mật của Đảng và Chính phủ trong chiến tranh chống Pháp. 

Khu di tích lịch sử 27/7.

Cũng tại đây, cách đây 72 năm (ngày 27/7/1947), đã công bố “Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ghi nhận sự ra đời “Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7” của nước Việt Nam. Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 300 cán bộ và đông đảo nhân dân tham dự.

Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại xóm Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) vào những ngày tháng 7 nhộn nhịp những người đến thắp hương tri ân những anh hùng liệt sỹ.

Ngoài những người địa phương, thì nơi đây còn tiếp đón du khách đến từ mọi miền Tổ quốc. Họ về đây với mục đích tưởng nhớ đến những người anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Phóng viên Báo NNVN đã nói chuyện với một đoàn người đến thắp hương thì được biết đây là tập thể các giáo viên của trường Tiểu học Hùng Sơn 1, huyện Đại Từ.

Cô Phùng Thị Đài - Hiệu trưởng nhà trường cho biết hàng năm đến các ngày lễ, đầu xuân và dịp 27/7 là nhà trường tổ chức đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Việc làm này là tự nguyện và đã trở thành truyền thống của nhà trường từ nhiều năm nay, thể hiện không chỉ là trách nhiệm thế hệ cán bộ địa phương ngày nay, mà còn xuất phát từ tình cảm cá nhân với thế hệ đi trước.

Đến Di tích lịch sử 27/7 thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ vào các dịp lễ trở thành truyền thống từ nhiều năm của trường Tiểu học Hùng Sơn 1.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Đông cho biết ông đã làm công tác quản lý, bảo vệ ở ở Khu di tích 27/7 được hơn 10 năm. Trung bình mấy năm nay có khoảng 12.000 - 15.000 lượt người ghé thăm và thắp hương. Họ là những học sinh, sinh viên, cán bộ, cựu chiến binh, thương binh… từ khắp nơi về đây.

Di tích 27/7 trở thành nơi tham quan ngoại khoá, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Theo như chia sẻ của một cán bộ quản lý khác là ông Đồng Văn Quang, ngoài những người đến đây thắp hương tri ân, thì còn rất nhiều những đoàn khác đến đây tổ chức những buổi lễ mang tính trang trọng. Ví dụ như một số các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, trường học đến tổ chức lễ kết nạp Đảng và kết nạp Đoàn, Đội cho các cháu học sinh.

Ngoài ra nhiều trường học cùng các địa phương, các tỉnh tổ chức ngoại khoá về đây, để nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, cho các cháu biết trân trọng sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ để đổi lấy nền độc lập tự do như ngày hôm nay.

Nơi tổ chúc các sự kiện văn hoá lớn của đất nước và của địa phương.

Khu Di tích lịch sử quốc gia 27/7 từ lâu trở thành nơi du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt.

Ngoài ra nơi đây cũng thường xuyên tổ chức sự kiện văn hoá, lễ hội lớn của đất nước và của địa phương.

Ngày nay, nơi đây cũng là điểm nối với tuyến thăm quan Khu du lịch Hồ Núi Cốc và đi thăm các khu di tích trong huyện Đại Từ nối với các điểm di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hoá và Tân Trào - Tuyên Quang.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm