
Các doanh nghiệp cam kết không tăng giá vé trong năm 2025 để hỗ trợ du khách và thúc đẩy du lịch biển đảo.
Trước thông tin về khả năng tăng giá vé tàu từ cảng cao cấp Ao Tiên đi các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cùng UBND huyện Cô Tô đã tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp vận tải hành khách để làm rõ vấn đề.
Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến biển thẳng thắn chia sẻ những thách thức trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, vào mùa thấp điểm, nhiều chuyến tàu có sức chứa gần 300 khách nhưng chỉ chở vài chục người, gây áp lực lớn về chi phí nhiên liệu và vận hành. Dù chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực phát triển sản phẩm du lịch, lượng khách vẫn chưa đủ ổn định để giúp doanh nghiệp duy trì doanh thu quanh năm.
Tuy nhiên, đại diện các chủ tàu khẳng định, với tinh thần đồng hành cùng địa phương trong việc kích cầu du lịch, giá vé tuyến Ao Tiên-Cô Tô vẫn giữ nguyên từ năm 2019 đến nay. Cụ thể, vé tàu loại nhỏ là 250.000 đồng/người, còn tàu lớn là 300.000 đồng/người. Các doanh nghiệp cam kết không tăng giá vé trong năm 2025 để hỗ trợ du khách và thúc đẩy du lịch biển đảo.
Bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, chia sẻ, địa phương sẽ đẩy mạnh các giải pháp để thu hút khách du lịch, tạo điều kiện cho ngành vận tải biển phát triển bền vững. Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác để mở rộng thị trường du lịch.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Quảng Ninh cũng cam kết giải quyết các vấn đề hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình luồng tuyến, đẩy nhanh tiến độ nạo vét luồng vào cầu cảng Cô Tô để đảm bảo tàu cập bến an toàn và thuận lợi hơn.
Theo ông Lê Minh Mạnh, Cảng trưởng Cảng cao cấp Ao Tiên, lượng khách du lịch đến Cô Tô đã tăng trưởng mạnh trong thời gian qua. Cụ thể, năm 2023, huyện đảo đón trên 442.000 lượt khách, đến năm 2024 con số này tăng lên gần 514.000 lượt. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Cô Tô đã đón khoảng 150.000 lượt khách, cho thấy tín hiệu tích cực về sự phục hồi và phát triển của du lịch biển đảo Quảng Ninh.
Với cam kết giữ nguyên giá vé, cộng với những chính sách hỗ trợ từ chính quyền, ngành du lịch biển đảo Quảng Ninh hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng, mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và du khách trong năm 2025.