| Hotline: 0983.970.780

Nơi khảo kiểm nghiệm phân bón tin cậy

Thứ Hai 23/12/2013 , 09:56 (GMT+7)

Ngày 20/12 vừa qua, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam bộ (Cục Trồng trọt - Bộ NN-PTNT) đã tổng kết hoạt động năm 2013 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014.

Ngày 20/12 vừa qua, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam bộ (Cục Trồng trọt - Bộ NN-PTNT) đã tổng kết hoạt động năm 2013 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam bộ phấn khởi cho biết, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Cục Trồng trọt, tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, sáng tạo của tập thể cán bộ lãnh đạo Trung tâm nên công tác tổ chức, khảo kiểm nghiệm, chứng nhận phân bón (PB), tiêu chuẩn, quy chuẩn… đạt được nhiều thành tích nổi bật, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao.


Với trang thiết bị hiện đại, quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, những mẫu kiểm nghiệm PB ở Trung tâm luôn cho kết quả chính xác, khách quan nhất

Theo ông Trần Quốc Tuấn, do Trung tâm mới thành lập nên trang thiết bị, cơ sở vật chất vẫn còn những thiếu thốn, gây khó khăn không nhỏ cho quá trình hoạt động. Nguồn ngân sách hỗ trợ còn hạn chế, trong khi là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo Nghị định 43/2006 của Chính phủ (quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính...) nên việc tìm kinh phí để trả lương cho cán bộ công nhân viên, xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị… là một thách thức lớn.

Mặc dù vậy, Trung tâm không ngừng hợp tác với các đơn vị sản xuất PB trong và ngoài nước; liên tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ viên chức thông qua các khóa tập huấn đào tạo chuyên ngành. Trung tâm cũng đầu tư, trang bị phòng thí nghiệm hiện đại, đảm bảo tính chính xác kết quả kiểm nghiệm.

Do đó, năm 2013 Trung tâm đã khảo nghiệm 54 giấy phép của 208 sản phẩm trong đó có 131 loại PB lá; 74 loại PB gốc; 3 loại chất cải tạo đất; hiện còn 20 hồ sơ gửi Cục Trồng trọt chưa nhận được giấy phép, 8 hồ sơ đang chờ DN phản hồi bổ sung; thực hiện 43 báo cáo và bảo vệ trước Hội đồng Khoa học (Bộ NN-PTNT); còn 100 báo cáo đang tạm hoãn.

Nhờ hoạt động với trang thiết bị hiện đại, chuyên nghiệp, phong cách làm việc uy tín, sáng tạo, Trung tâm đã nhanh chóng trở thành đối tác tin cậy trong công tác khảo, kiểm nghiệm PB đối với các DN và cơ quan chức năng. Năm 2013 Trung tâm đã kiểm nghiệm 4.637 mẫu PB (3.414 mẫu khách hàng gửi; 459 mẫu hợp quy; 106 mẫu Thanh tra đánh giá chất lượng…). Thực hiện 764 mẫu khảo nghiệm, tiếp nhận 220 bộ hồ sơ đăng ký chất lượng PB nhập khẩu; đánh giá, chứng nhận 437 sản phẩm PB cho 75 DN.

Ngoài ra Trung tâm cũng tổ chức các dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về PB, phối hợp với DN thực hiện trình diễn PB trên các loại cây trồng. Mở 5 lớp đào tạo lấy mẫu PB cho các đơn vị ở các địa phương và cấp 171 chứng chỉ. Hiện các phòng, ban của Trung tâm đã chuẩn hóa và vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Năm 2014, ngoài tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm tiếp tục trang bị những máy móc, thiết bị hiện đại chuyên ngành để đáp ứng tốt nhất về chất lượng trong khảo, kiểm nghiệm PB. Đẩy mạnh công tác chứng nhận chất lượng PB cho các tổ chức và cá nhân và tiếp tục nâng cao, cải tiến công tác quản lý; chuyển giao công nghệ theo đúng tiêu chí của hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 17025 và 9001…

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm