| Hotline: 0983.970.780

Nỗi lo gà dự án

Thứ Sáu 16/11/2012 , 11:36 (GMT+7)

Trong mấy tháng qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, liên tiếp xảy ra các vụ gà hỗ trợ hộ nghèo bị bệnh.

Đàn gà của chị Nguyễn Thị Tuyết Lành (ấp 10, xã Bình Sơn, Long Thành) vẫn còn vài con chưa hết bệnh cầu trùng

Trong mấy tháng qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, liên tiếp xảy ra các vụ gà hỗ trợ hộ nghèo bị bệnh. Có nơi gà chết gần hết. Tình trạng gà hỗ trợ hộ nghèo bị bệnh đã gây nỗi băn khoăn không nhỏ cho các hộ nghèo và tính hiệu quả của chương trình này.

Trong chương trình hỗ trợ hộ nghèo giai đoạn 2012-2015, vào cuối tháng 10 vừa rồi, xã Bình Sơn và xã Bàu Cạn thuộc huyện Long Thành được chọn để hỗ trợ gà giống. Mỗi xã có 14 hộ được hỗ trợ, mỗi hộ 100 con gà, tiền gà giống được miễn phí hoàn toàn. Bên cạnh đó, mỗi hộ còn được hỗ trợ miễn phí lượng cám cho gà ăn trong tháng đầu tiên, tương đương với 185 kg/hộ. Như vậy, tổng cộng ở 2 xã Bình Sơn và Bàu Cạn, đã có 2.800 con gà giống được hỗ trợ cho các hộ nghèo.

Với chính sách hỗ trợ như thế, các hộ nghèo được hỗ trợ ở 2 xã trên rất phấn khởi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vừa nhận gà về chừng 1-2 ngày, nhiều hộ đã xanh mặt khi thấy gà trong đàn có dấu hiệu ủ rũ, xù lông, tiêu chảy… Chẳng hạn, hộ Nguyễn Thị Tuyết Lành ở ấp 10, có tới trên 20 con gà mắc bệnh. Hộ ít cũng có 4-5 con gà có triệu chứng trên. Các hộ này vội vàng báo lên xã, xã báo lên các cơ quan chức năng cấp trên. Khi cơ quan trên xuống kiểm tra thì phát hiện ra những con gà ốm đều do bệnh cầu trùng. Ở bên xã Bàu Cạn cũng xảy ra tình trạng tương tự và cũng được xác định là do bệnh cầu trùng.

Lúc này, Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai mới rà soát lại và phát hiện lỗi thuộc về bên cung cấp giống. Cty này đã chủng ngừa cầu trùng cho đàn gà hỗ trợ hộ nghèo trước khi giao gà, nhưng lại chủng ngừa không hết. Sau khi xác định được nguyên nhân, Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai và đơn vị cung cấp giống đã xuống 2 xã, tiến hành cấp thuốc và hướng dẫn cách chữa trị bệnh cầu trùng.

Các hộ nghèo ở Bình Sơn và Bàu Cạn vẫn còn may chán so với các hộ nghèo được hỗ trợ gà giống ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Ở xã này, có tổng cộng 54 hộ nghèo được hỗ trợ gà giống, mỗi hộ 100 con. Như vậy, tổng cộng có 5.400 con gà được hỗ trợ cho các hộ nghèo ở Phú Lý.

Điều đáng nói là trước khi thực hiện dự án, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng NN-PTNT và Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu đã không tham khảo về chuyên môn từ Chi cục Thú y Đồng Nai trong việc tìm cơ sở cung cấp gà giống chất lượng đạt yêu cầu an toàn dịch bệnh, tập huấn cho hộ nghèo kỹ thuật nuôi gà thả vườn, cách phòng bệnh khi mới đưa gà về và trong suốt quá trình nuôi dưỡng. Bởi thế, dịch bệnh đã sớm xuất hiện và lây lan mạnh trên đàn gà hỗ trợ hộ nghèo ở Phú Lý.

Lẽ ra khi xuất hiện dịch bệnh, các phòng, ban chức năng ở Vĩnh Cửu phải phối hợp với Chi cục Thú y, Trạm Thú y Vĩnh Cửu cùng xem xét, giải quyết kịp thời, nhưng họ lại không làm thế. Sự thiếu trách nhiệm này đã khiến gà hỗ trợ hộ nghèo lăn ra chết như ngả rạ. Tính đến ngày 12/10, trong tổng số 5.400 con gà hỗ trợ hộ nghèo, chỉ còn 200 con sống sót (5%).

Mãi sau khi kết thúc dự án (do đàn gà đã chết gần hết), Phòng NN-PTNT Vĩnh Cửu mới mời Phòng dịch tễ (Chi cục Thú y Đồng Nai) tới Phú Lý để xác định nguyên nhân gà chết. Kết quả cho thấy, lỗi đầu tiên là ở các cơ quan chức năng, bởi ngay từ khâu chọn gà giống, họ đã không lấy giống từ các cơ sở giống có uy tín mà lại chọn nhà cung ứng là cơ sở ấp thủ công ở xã Mã Đà (Vĩnh Cửu).

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm