| Hotline: 0983.970.780

Nông dân chế tạo máy vét bùn

Thứ Tư 24/12/2014 , 08:15 (GMT+7)

Từ ý tưởng nhen nhóm trong đầu, ông Cao Văn Tám đã dành nhiều thời gian mày mò, suy nghĩ tận dụng giàn máy xới tay chế thành máy vét bùn.

Đó là ông Cao Văn Tám ở ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Trước đây, để làm đồng chuẩn bị gieo sạ ông rất vất vả, nhất là khâu vét bùn rãnh nước giữa ruộng. Khi vào vụ 2 vợ chồng ông hì hục vét bùn cả tuần mới xong.

Từ ý tưởng nhen nhóm trong đầu, ông đã dành nhiều thời gian mày mò, suy nghĩ tận dụng giàn máy xới tay chế thành máy vét bùn.

Sau một thời gian phác thảo bản vẽ, ông đã nảy sinh sáng kiến là loại bỏ toàn bộ hệ thống giàn xới phía sau hộp số, đồng thời ghép bộ phận giàn khoan ra phía trước đầu động cơ, mới có thể vét bùn một cách dễ dàng.

Thế là ông bắt tay vào việc lắp ráp, chế tạo. Lúc đầu ông tự mua vật liệu về thuê thợ hàn các chi tiết. Tuy niềm say mê cháy bỏng nhưng trình độ chỉ lớp hai trường làng, không thạo về cơ khí, vốn liếng lại eo hẹp nên ông đã tìm đủ mọi cách để xoay xở.

Nhiều lúc vất vả tưởng như không vượt qua nổi nhưng ông vẫn kiên trì lắp ráp, thử nghiệm, cứ thế làm đi làm lại trên 10 lần chiếc máy mới vận hành theo ý muốn.

Để đạt được kết quả đó, ông phải mất thời gian gần 2 năm và trải qua 4 lần chạy thử máy, lần thứ 5 mới đạt yêu cầu 30% rồi dần dần nâng cấp, hoàn thiện lên 50%, 100%. Đến giữa năm 2009, ông bắt đầu cho máy chạy thử trên đồng ruộng thành công trước sự thán phục của nhiều người.

Với tính năng đặc biệt phục vụ công việc đồng áng, chiếc máy vét bùn của ông Tám đã đoạt giải Ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2011 do Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức.

“Mặc dù sức khỏe yếu nhưng tôi đã đem hết tâm huyết để làm máy vét bùn. Lúc đầu tôi làm lén lút không cho ai biết, kể cả bạn bè và thợ hàn tôi cũng giấu kín, sợ người ta chê “khùng”. Khi thử nghiệm thành công, ai nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi khiến tôi hãnh diện và vô cùng hạnh phúc”, ông Tám xúc động.

Thành phần chủ yếu của chiếc máy vét bùn gồm hộp số, động cơ, quan trọng nhất là giàn khoan hút bùn với 2 hai vòi phun bùn hai bên dài 1,3 m.

Ưu điểm của chiếc máy này là không quá cồng kềnh, dễ điều khiển lại tiết kiệm được nhiên liệu, có thể hoạt động trên mọi địa hình, chi phí rẻ.

Tùy theo loại đất, máy có thể hoạt động với công suất từ 150 m/giờ; 300 m/giờ và 450 m/giờ, cao gấp 10 lần so với lao động thủ công.

Từ khi có máy vét bùn, nhiều người mua máy để chạy gia công với giá 1.000 đ/m (đi tới), thu nhập bình quân mỗi năm trên 50 triệu đồng.

Hiện nay, ông Tám đã trang bị được máy hàn, máy cưa, máy mài để tự làm giàn khoan tại nhà, không cần phải mướn thợ như trước đây. Kể từ khi chiếc máy đầu tiên ra đời đến nay ông đã bán được 42 chiếc cho hầu hết các tỉnh ở ĐBSCL với giá dao động từ 25 - 30 triệu đồng/chiếc, thu lợi nhuận trên 200 triệu đồng.

Từ thành quả đó, ông không dừng lại mà mày mò tiếp tục nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc máy gấp lúa bao, thay thế cho lao động khuân vác, bán với giá từ 20 - 25 triệu đồng/chiếc.

Ông chia sẻ: "Cái khó nhất trong quá trình chế tạo máy là làm sao để đồng bộ được mũi khoan và tốc độ đi của máy. Nếu máy chạy nhanh mà mũi khoan hoạt động chậm thì sẽ không vét sạch bùn và ngược lại. Cuối cùng tôi cũng tìm ra nguyên lý phù hợp nhất để máy hoạt động hiệu quả".

Chiếc máy hút bùn của ông Cao Văn Tám đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà khoa học và khách tham quan. Ngoài ra ông còn vinh dự nhận được nhiều Bằng khen của TP Cần Thơ.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm