| Hotline: 0983.970.780

Nông dân tham gia huấn luyện quản lý dịch hại trên cây lúa

Thứ Năm 03/10/2024 , 07:41 (GMT+7)

Hàng chục nông dân tại Đắk Lắk được tham gia huấn luyện về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa trong vụ hè thu 2024.

Các học viên được thực hành ngày trên đồng ruộng. Ảnh: Quang Yên.

Các học viên được thực hành ngày trên đồng ruộng. Ảnh: Quang Yên.

Ngày 2/10, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk (Sở NN-PTNT Đắk Lắk) tổ chức tổng kết lớp đào tạo, huấn luyện nông dân (FFS) về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa vụ hè thu năm 2024.

Lớp học có 30 người là nông dân trực tiếp tham gia sản xuất. Thời gian học tập gồm 14 buổi cho suốt vụ lúa và gắn với các thời điểm quan trọng trong các giai đoạn phát triển của cây lúa.

Trong khóa học, các học viên được hướng dẫn điều tra hệ sinh thái, thu thập mẫu sâu bệnh hại, thiên địch trên ruộng thực hành của lớp. Học viên vẽ và thảo luận hệ sinh thái ruộng trình diễn (IPM và nông dân) đề ra biện pháp quản lý đem lại hiệu quả kinh tế dưới hình thức thảo luận nhóm, sau đó từng nhóm trình bày và thảo luận trước cả lớp.

Lớp học nêu khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và hướng dẫn ngâm ủ, gieo sạ trên ruộng mô hình; Một số đối tượng sâu, bệnh hại chính trên lúa; Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến sức khỏe con người; Hiểu biết cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật dùng trên cây lúa; Ngưỡng kinh tế và đánh giá rủi ro, đánh giá năng suất; Các biện pháp kỹ thuật tăng cường sức khỏe cây trồng, quản lý sinh vật gây hại

Giảng viên hướng dẫn thực hành theo phương pháp “Cầm tay chỉ việc” các nội dung: Thực hành trồng, chăm sóc cây lúa theo quy trình IPM; Kỹ thuật phun thuốc trừ dịch hại; thực hành bón phân cho lúa.

Các học viên và lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk tham gia buổi tổng kết. Ảnh: Quang Yên.

Các học viên và lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk tham gia buổi tổng kết. Ảnh: Quang Yên.

Sau khóa tập huấn trên cơ sở tiếp thu nội dung tập huấn của lớp FFS, học viên đã áp dụng khá thành công vào đồng ruộng. Những nông dân tham gia mô hình, khả năng quản lý đồng ruộng của họ được nâng lên rõ rệt, họ chủ động hơn trong thâm canh, tổ chức sản xuất đồng thời nâng cao năng lực sinh hoạt cộng đồng.

Xem thêm
Nuôi chào mào bạch tạng, lợi nhuận tiền tỷ

TIỀN GIANG Từ đam mê thú chơi chim cảnh, anh Trần Hữu Vinh ở Tiền Giang quyết định khởi nghiệp với mô hình nuôi chim chào mào đột biến, mang lại thu nhập tiền tỷ.

Thông tư 04 giúp phát hiện trên 1.300 tấn thịt nhập khẩu nhiễm Salmonella

Việt Nam nhập khẩu hơn 450.000 tấn thịt trong 7 tháng năm 2024, trong đó phát hiện trên 1.319 tấn thịt bị nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Tập huấn vận hành drone phun thuốc BVTV: Bước tiến mới trong khảo nghiệm nông nghiệp

So với phương pháp phun thủ công, phun thuốc bằng drone giúp giảm tới hơn 90% lượng nước, tăng tốc độ phun 30 lần, trong khi vẫn đảm bảo hiệu lực phòng trừ tương đương.