| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp không chỉ chạy theo mà phải tạo ra giá trị gia tăng

Thứ Sáu 05/03/2021 , 21:02 (GMT+7)

Làm nông nghiệp không chỉ chạy theo giá trị gia tăng, mà phải làm ra giá trị gia tăng. Phải chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan tại buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang về tình hình tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển hợp tác xã gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, phát triển thủy lợi, phòng, chống thiên tai ngày 5/3.

Thứ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, lãnh đạo Bộ về địa phương làm việc không chỉ để nghe báo cáo, kiến nghị, để chỉ đạo mà là cùng nhau bàn bạc, tìm giải pháp phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Mọi sự thay đổi bắt đầu từ thấp lên sẽ dễ hơn cấp cao, thay đổi trong nông nghiệp cũng vậy, phải thay đổi từ địa phương.

Thứ trưởng Lê Minh Hoàn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác bảo vệ, phát triển rừng tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Lê Minh Hoàn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác bảo vệ, phát triển rừng tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Ảnh: Trung Chánh.

Theo thứ trưởng Lê Minh Hoan: “Đã qua rồi cái thời nông nghiệp tự sản tự tiêu, nông dân chỉ biết sản xuất làm ra nông sản, mà giờ phải làm kinh tế nông nghiệp, làm cái thị trường cần, có hoạch toán kinh tế. Nông nghiệp không chỉ chạy đuổi theo giá trị gia tăng, mà phải làm ra giá trị gia tăng, giảm chi phí sản xuất, chi phí xã hội, chi phí môi trường. Nông nghiệp phải là đầu vào của chuỗi ngành hàng công nghiệp, thương mại, dịch vụ…”.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ NN-PTNT, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, năm 2020, Hậu Giang đã đạt được kết quả khá toàn diện, có 18/19 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, có một số chỉ tiêu nổi bật: chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế GRDP chưa đạt kế hoạch, nhưng vẫn tăng trưởng 4,53%, đứng thứ 20 cả nước và đứng đầu vùng ĐBSCL. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (từ 14,91% năm 2015 xuống còn 3,46% năm 2020).

Xây dựng nông thôn có 32/51 xã đạt chuẩn, bình quân toàn tỉnh đạt 17,2 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP được triển khai vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, Hậu Giang đã công nhận 46 sản phẩm OCOP cấp tỉnh cho 21 chủ thể tham gia. Trong đó, có 26 sản phẩm đạt 4 sao, 20 sản phẩm 3 sao, bước đầu góp phần tăng giá trị nông sản và tăng thu nhập cho nông dân.

Thứ trưởng Lê Minh Hoàn cùng đoàn công tác hăm mô hình sản xuất, kinh doanh khóm tại Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Thắng và mô hình du lịch cộng đồng khóm Cầu Đúc. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Lê Minh Hoàn cùng đoàn công tác hăm mô hình sản xuất, kinh doanh khóm tại Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Thắng và mô hình du lịch cộng đồng khóm Cầu Đúc. Ảnh: Trung Chánh.

Tại buổi làm việc, tỉnh Hậu Giang kiến nghị Bộ NN-PTNT sớm có chủ trương xây dựng lộ trình giảm dần sản xuất lúa 3 vụ/năm, tiến đến chỉ sản xuất 2 vụ lúa và lúa 2 vụ kết hợp hình thức khác như rau màu, thủy sản. Hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng thủy lợi, công trình kiểm soát mặn, chống sạt lở bờ sông, đầu tư Trung tâm quản lý, khai thác, vận hành hệ thống các công trình thủy lợi vùng Tây sông Hậu để đảm bảo trong sản xuất nông nghiệp thời gian tới.

Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển một phần diện tích của Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng là rừng đặc dụng sang rừng sản xuất, hỗ trợ thực hiện di dời, tái định cư cho 120 hộ dân đang sinh sống trong vùng lõi.

Đoàn công tác thăm mô hình nuôi cá thác lác cườm, gắn với chế biến tại TP Vị Thanh. Ảnh: Trung Chánh.

Đoàn công tác thăm mô hình nuôi cá thác lác cườm, gắn với chế biến tại TP Vị Thanh. Ảnh: Trung Chánh.

Buổi sáng, Thứ trưởng Lê Minh Hoàn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác bảo vệ, phát triển rừng tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Thăm mô hình sản xuất, kinh doanh khóm tại Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Thắng và mô hình du lịch cộng đồng khóm Cầu Đúc, mô hình nuôi cá thác lác cườm tại TP Vị Thanh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm