| Hotline: 0983.970.780

"Nông nghiệp sạch và chính ngạch cho xuất khẩu trái cây"

Thứ Ba 20/04/2010 , 10:43 (GMT+7)

Nhiều năm phụ trách nông nghiệp, nhân dịp Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng ban chỉ đạo đã có cuộc trao đổi với NNVN...

Ông Nguyễn Văn Khang, PCT UBND tỉnh Tiền Giang thăm vườn thanh long

Nhiều năm phụ trách nông nghiệp, nhân dịp Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng ban chỉ đạo đã có cuộc trao đổi với NNVN xung quanh nền nông nghiệp sạch và chính ngạch cho xuất khẩu trái cây.

- Thưa ông, quản lý nông nghiệp lâu nay ông quan tâm và lo lắng điều gì nhất?

Nông nghiệp là một ngành sản xuất chịu nhiều rủi ro: Thiên tai (lũ lụt), dịch bệnh, thị trường tiêu thụ sản phẩm... Mối quan tâm nhất hiện nay của tôi là tiêu thụ sản phẩm, nhất là trái cây.

- Nguyên do nào dẫn đến tình trạng này, thưa ông?

Sản xuất còn manh mún, nhiều chủng loại, giá thành cao, an toàn thực phẩm kém, không tồn trữ được lâu và nhất là tiêu thụ chưa trở thành hệ thống (không như lúa), cho nên “trúng mùa - rớt giá - không bán được” là chuyện thường xuyên xảy ra.

- Như vậy, hiện nay có hai điều mà sản xuất nông nghiệp nói chung và ở lĩnh vực cây ăn trái nói riêng được quan tâm là nông nghiệp sạch và việc tìm con đường chính ngạch cho xuất khẩu trái cây Việt Nam?

Đúng là như vậy, nông nghiệp sạch (sản xuất theo GAP) trong sản xuất nông nghiệp nói chung, cây ăn trái nói riêng là mục tiêu quan trọng mà chúng tôi đã, đang và sẽ làm mạnh mẽ để đạt cho được mục tiêu này. Trong “Lễ phát động phong trào thi đua áp dụng VietGAP trong sản xuất rau, quả, chè an toàn”, ngày 21/12/2009, tại Viện Cây ăn quả miền Nam, Bộ NN-PTNT đã triển khai Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về vấn đề này, cho thấy tầm quan trọng sống còn trong việc thực hiện nông nghiệp sạch, phong trào sẽ kéo dài cho đến hết năm 2015. Đó cũng là bước mà Tiền Giang phấn đấu đạt được việc sản xuất trái cây theo GAP cho toàn tỉnh.

- Thưa ông khi nào mới hết sợ tình trạng trúng mùa, rớt giá?

Trong những năm vừa qua, chúng tôi đã có được thành quả bước đầu với tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP trên một số loại trái cây: 7 ha vú sữa canh tác đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, 30 ha khóm đạt tiêu chuẩn VietGAP, các mô hình này đang được tổ chức nhân rộng trên 100 ha thanh long; 150 ha nhãn và 20 ha chôm chôm. Nhưng có được GAP mới là một giấy chứng nhận để đến được với các thị trường khó tính; còn phải chuẩn bị các bước cho xuất khẩu trái cây như công nghệ đóng gói, bao bì, bảo quản, công nghệ chế biến, dự báo thị trường. Đối với hoạt động dự báo thị trường, cần phải dự báo chính xác nhu cầu dài hạn vì giá nông sản trên thị trường quốc tế biến đổi thất thường, nhưng do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp phải qua một thời gian cung ứng sản phẩm nông nghiệp mới được điều chỉnh.

Vì vậy, cung nông sản luôn có độ trễ nhất định so với cầu, nếu thuần túy chạy theo sự thay đổi ngắn hạn, đột xuất về giá nông sản thì hiện tượng “trồng lại chặt, chặt lại trồng” diễn ra thường xuyên, gây tổn thất lớn. Và điều quan trọng nhất là một khi nước ta hội nhập sâu rộng vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước ở nước ta phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện chính sách và cách thức quản lý để thích ứng với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Khi có được một thị trường lớn, ổn định thì lúc ấy, mới hết sợ tình trạng trúng mùa, rớt giá.

- Tìm thị trường bao tiêu là công việc có hướng ra?

Một khi chúng ta có trái cây đảm bảo ATVSTP, có chất lượng tốt, có nguồn gốc xuất xứ, giá thành cạnh tranh thì chỉ riêng thị trường lớn Việt Nam, thị trường các nước trong khu vực cũng đảm bảo cho sản lượng trái cây ĐBSCL. Hơn nữa, trái cây đồng bằng được nhiều nước và tổ chức đánh giá tốt về chất lượng, thì việc tìm đối tác ở những thị trường xa cũng không phải là công việc quá khó khăn khi chúng ta đã chuẩn bị tốt những điều kiện để cho trái cây Việt Nam đi xa. Hiện nay, Tiền Giang có một số đối tác ổn định ở một số loại trái cây, như: xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn, thanh long Chợ Gạo với các đối tác ở một số nước như Canada, Anh, Nhật, Nga, Trung Quốc…Chúng tôi nghĩ, trong tương lai gần, chúng ta sẽ có được thị trường ổn định cho trái cây ĐBSCL.

- Xin cám ơn ông!

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm