| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp Thái Bình phát động thi đua

Thứ Hai 26/01/2015 , 09:35 (GMT+7)

Ban Giám đốc Sở và Ban Thường vụ công đoàn ngành NN-PTNT Thái Bình vừa tổ chức lễ ra quân phát động và ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2015.

Theo ông Nguyễn Hữu Rong, GĐ Sở NN-PTNT Thái Bình, trong năm tới cần tập trung đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ tái cơ cấu ngành NN-PTNT; phát triển SX theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng các vùng SX hàng hóa tập trung, thúc đẩy quá trình tham gia đầu tư SX nông nghiệp của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tập trung ruộng đất, ứng dụng nhanh các tiến bộ KHCN, đưa cơ giới hóa vào SX, nâng cao đời sống cho nông dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, giữ vững là tỉnh dẫn đầu cả nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu đặt ra của ngành NN-PTNT Thái Bình trong năm 2015 là tổng giá trị SX toàn ngành đạt 23.347 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng 3,3% so với năm 2014, trong đó trồng trọt tăng 0,7%, chăn nuôi tăng 4,5%, thủy sản tăng 8%. Phấn đấu đến hết năm 2015 có trên 130 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ SX nông nghiệp và nông thôn, nâng cấp thủy lợi, cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất hàng hóa.

Ông Rong cũng cho biết: Mục tiêu thi đua cần tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết SX với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng nâng cao thu nhập cho nông dân.

Để làm được điều đó, cần đẩy mạnh chất lượng cải cách thủ tục hành chính, cải cách công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc BVTV, thú y, lâm nghiệp, thủy sản và các chương trình mục tiêu Quốc gia; nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Đồng thời, Công đoàn NN-PTNT Thái Bình cần tổ chức phát động phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo với mục tiêu “Nâng cao chất lượng, hiệuq ủa, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”. Thực hiện quyết liệt phong rào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Các đơn vị SXKD cần tích cực tìm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân lao động, thực hiện các biện pháp để hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh để thực hiện tái cơ cấu ngành và tham gia hội nhập quốc tế.

Tự hào là đoàn viên của công đoàn, công nhân của TCty CP Giống cây trồng Thái Bình (TSC), anh Nguyễn Văn Thường, PGĐ nhà máy chế biến hạt giống của TSC chia sẻ: “Tôi hứa sẽ quyết tâm thực hiện nội dung thi đua của Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ngành NN-PTNT tỉnh Thái Bình, phát động bằng những việc làm cụ thể. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp; góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển toàn diện, giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa; phấn đấu xây dựng Cty đạt danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”.

Đồng thời, anh Thường hứa sẽ luôn sát cánh cùng đội ngũ công nhân lao động Thái Bình xây dựng phong trào ngày càng vững mạnh; “chung lưng đấu cật” với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm