| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp Thanh Hóa hướng tới nâng cao giá trị

Thứ Ba 26/12/2017 , 08:45 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng SXNN của các địa phương, đồng thời yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu thắng lợi toàn diện trong năm tới.

Năm 2017 ngành NN-PTNT Thanh Hoá  đạt và vượt 4 chỉ tiêu trọng tâm được tỉnh giao. Theo đó, sản lượng lương thực có hạt đạt 1,688 triệu tấn (vượt 2,7% so với kế hoạch), tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM là 41,2% (vượt 16,3% kế hoạch), tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,03% (đạt 100% kế hoạch) và tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh là 92% (đạt 100% kế hoạch). 

08-45-24_2
Ông Nguyễn Đình Xứng ghi nhận kết quả của ngành NN-PTNT tỉnh và thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại

Về trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng đạt 429,4 nghìn ha. Nhiệm vụ tái cơ cấu tiếp tục được đẩy mạnh, toàn tỉnh đã linh hoạt chuyển đổi 6.293ha cây trồng kém hiệu quả (4.912ha đất lúa, 1.381ha đất mía) sang trồng các cây khác cho giá trị kinh tế cao. Đồng thời, mở rộng diện tích các cây trồng có lợi thế, đảm bảo tăng năng suất lẫn chất lượng (lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao 132 nghìn ha; ngô thâm canh năng suất 8.370ha; mía thâm canh 7.350ha; rau an toàn 425,5ha; cây ăn quả 2.556ha…).

Về chăn nuôi, trong bối cảnh giá thịt lợn hơi giảm mạnh cũng như bị tác động rất lớn do thiên tai gây ra nhưng nhìn chung vẫn có bước phát triển so với cùng kỳ (tổng đàn bò 253,8 nghìn con, đạt 104,9% kế hoạch, tăng 6,2% cùng kỳ; đàn trâu 200,7 nghìn con, đạt 99,5% kế hoạch, tăng 0,3% cùng kỳ; đàn gia cầm 18,8 triệu con, đạt 91,5% kế hoạch, tăng 1,2% cùng kỳ; sản lượng thịt hơi 222,8 nghìn tấn, đạt 99% kế hoạch, tăng 1,2% cùng kỳ…).

Kết quả thực tế cho thấy đã có sự chuyển biến rõ nét về hình thức tổ chức sản xuất, các hộ chuyển mạnh theo hướng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao.

Theo ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa, mục tiêu trong năm 2018 của ngành là: “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, tập trung sản xuất hàng hóa lớn, tiến tới nâng cao giá trị từ các sản phẩm chủ lực có lợi thế của địa phương. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút doanh nghiệp vào tham gia”.

08-45-24_3
Tuy gặp nhiều yếu tố bất lợi nhưng nông nghiệp Thanh Hóa năm 2017 vẫn tăng trưởng khá

Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành NN-PTNT tỉnh, ông Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng NTM và hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi. “Những năm gần đây, nông nghiệp Thanh Hoá luôn giữ được tốc độ tăng trưởng khá so với các ngành khác, sản lượng lương thực năm sau luôn cao hơn năm trước. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, phát triển theo hình thức chuyên canh và tái cơ cấu bền vững. Lĩnh vực quản lý nhà nước triển khai đồng bộ, thu được nhiều kết quả khả quan. Việc thanh tra, xử lý các vấn đề về ATTP phát huy hiệu quả, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát”, ông Xứng nhấn mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Nguyễn Đình Xứng cũng thẳng thắn nêu bật một số vấn đề tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, điển hình như: Chất lượng các loại sản phẩm còn thấp, mức tăng trưởng chưa cao; chưa có sản phẩm thương hiệu quốc gia để cạnh tranh cũng như xuất khẩu ra nước ngoài; các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả cao chưa được nhân rộng, chưa đạt đươc giá trị mang tính bứt phá; các chính sách về phát triển nông nghiệp được tỉnh quan tâm triển khai rất nhiều, song kết quả mang lại chưa được như kỳ vọng; mô hình HTX phát triển chậm, hoạt động kém, chưa xứng với tiềm năng…

Để thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ông Nguyễn Đình Xứng yêu cầu: “Từ nay đến năm 2020, ngành NN-PTNT tỉnh phải phát triển được 5 sản phẩm nông nghiệp trở lên có thương hiệu, có tính cạnh tranh cao, đảm bảo xuất khẩu được sang thị trường các nước. Phải có từ 20 sản phẩm nông nghiệp trở lên có thương hiệu mạnh trong nước, đảm bảo thị phần, thị trường mở rộng. Phấn đấu có 5.000ha trở lên được chuyển dịch sang trồng các loại cây khác có giá trị, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 lần”.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm