| Hotline: 0983.970.780

Nông sản Việt trước 'dãy núi' rào cản kỹ thuật

Thứ Sáu 02/02/2018 , 07:30 (GMT+7)

Bên cạnh sự tăng trưởng ấn tượng về kim ngạch XK, các mặt hàng nông lâm thủy sản XK của Việt Nam trong năm 2018 cũng như những năm tới đang đối mặt với vô vàn khó khăn trước bối cảnh hàng loạt thị trường XK đang dựng lên “bức tường” về tiêu chuẩn kỹ thuật, nhất là về ATTP ngày càng khắt khe.

Hàng loạt nông sản Việt Nam đang đối mặt với hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe của các nước NK

Theo ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad), năm 2017, cơ quan này đã phải tiếp tới 7 đoàn làm việc của các thị trường XK nông sản sang Việt Nam trực tiếp thanh kiểm tra, trong đó có 2 đoàn của EU, 2 đoàn của Hàn Quốc, một đoàn của Nhật Bản.

Đặc biệt, ngay sau khi Việt Nam vừa XK được lô thịt gà đầu tiên sau rất nhiều năm nỗ lực đàm phán với Nhật Bản hồi tháng 9/2017, thì ngay lập tức tháng 12/2017, phía Nhật đã cử ngay một đoàn sang kiểm tra về chuỗi SX chế biến thịt gà, đồng thời họ cũng đã đưa ra những khuyến cáo ban đầu dành cho các cơ sở SX chế biến thịt gà XK sang nước này.

Ông Tiệp cho biết thêm: Ả Rập Xê út, một thị trường XK thủy sản không phải là lớn của Việt Nam, tuy nhiên năm 2017, nước này cũng đã tổ chức một đoàn kiểm tra rất “hoành tráng” sang Việt Nam, đồng thời đưa ra những quy định hết sức nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật và ATTP đối với hàng thủy sản của Việt Nam XK sang nước này.

Ngoài ra, hàng loạt các thị trường XK nông lâm thủy sản khác của Việt Nam thời gian gần đây đã liên tục gia tăng các biện pháp phòng vệ kỹ thuật và ATTP. Với EU, ngoài việc nước này đang áp dụng chế độ cảnh cáo “thẻ vàng” đối với hải sản đánh bắt của nước ta, nhiều sản phẩm khác của Việt Nam XK sang thị trường này cũng đang bị áp dụng việc kiểm tra tăng cường. Hàn Quốc cũng sẽ là thị trường mà XK thủy sản của Việt Nam trong năm 2018 đối mặt với rất nhiều khó khăn, bởi từ 1/4/2018, nước này tiến hành kiểm dịch 100% các lô hàng thủy sản NK.

Bên cạnh đó, Australia vẫn đang áp dụng kiểm tra 100% lô hàng tôm sống NK của Việt Nam. Ấn Độ hiện cũng đã có cảnh báo về sản phẩm hồ tiêu XK của Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ nâng thuế NK và áp dụng mức kiểm soát dư lượng tối đa cho phép (MRL) đối với hàng loạt các mặt hàng nông sản NK từ Việt Nam...

Trong khi đó Trung Quốc, thị trường XK nông sản lớn nhất của Việt Nam đang có những động thái thắt chặt các quy định về ATTP và kiểm dịch thực vật. Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục BVTV cho biết: Bắt đầu từ 2018, Trung Quốc sẽ có lộ trình yêu cầu bắt buộc kiểm tra giám sát đối với các mặt hàng rau quả của Việt Nam XK sang nước này. Đây sẽ là điều vô cùng khó khăn cho mặt hàng rau quả của Việt Nam, bởi điều kiện SX hiện nay đang hết sức hạn chế.

Đối với mặt hàng gạo, năm 2017, Trung Quốc đã trực tiếp sang Việt Nam kiểm tra và cấp phép cho 22 DN của Việt Nam được XK gạo sang nước này. Tuy nhiên gần nhất vào ngày 24/12/2017, đã có thêm 3 DN bị cơ quan chức năng nước này đình chỉ XK (trước đó đã có một DN bị đình chỉ). “Đối với các DN chưa được XK gạo sang Trung Quốc năm 2017, Cục BVTV đã hoàn thiện hồ sơ gửi phía bạn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi. Nếu cứ đà này, các DN XK gạo sang Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị rơi rụng dần” – ông Hoàng Trung lo lắng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm