| Hotline: 0983.970.780

Nửa triệu người Trung Quốc di tản tránh siêu bão

Thứ Hai 08/08/2011 , 09:08 (GMT+7)

Gần 500.000 người dân Trung Quốc buộc phải đi di tản trong vài ngày qua, để tránh siêu bão Muifa sắp đổ bộ vào nước này.

Gần 500.000 người dân Trung Quốc buộc phải đi di tản trong vài ngày qua, để tránh siêu bão Muifa sắp đổ bộ vào nước này.

Theo dự báo ban đầu, bão Muifa đi thẳng vào Thượng Hải, đầu tàu kinh tế của cả nước Trung Quốc. Trước thông tin này, các sân bay của thành phố hơn chục triệu dân đã hủy tất cả các chuyến bay trong ngày chủ nhật, AFP đưa tin. Trong ngày thứ bảy, khoảng 200 chuyến bay cũng bị hủy làm ảnh hưởng tới việc di chuyển của 30.000 hành khách.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Thượng Hải hôm nay ra lệnh cấm các phương tiện lưu thông trên cầu vượt biển Dương Tử dài 16,63 km. Một cầu vượt biển khác là Đông Hải dài 32,5 km hôm qua cũng buộc phải đóng lưu thông để đảm bảo an toàn.

Bầu trời đầy mây u ám ở Thượng Hải trong không khí sẵn sàng đón bão Muifa

Tuy nhiên, siêu bão Muifa bất ngờ đổi hướng khi vẫn còn đang di chuyển trên biển. Với sức gió khoảng 178 km/giờ, cơn bão này đi chếch lên phía bắc và nhiều khả năng không đi thẳng vào Thượng Hải như dự đoán ban đầu. Mặc dù vậy, khoảng 500.000 người dân ở vùng bờ biển phía đông gần thành phố này vẫn được lệnh di tản để đề phòng.

Cơn bão bất thường Muifa đã liên tục thay đổi tốc độ và hướng di chuyển vài lần trước khi tới sát bờ biển phía đông của Trung Quốc. Theo dự báo mới nhất của trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc, nó có thể đổ bộ vào phía đông tỉnh Sơn Đông trong sáng ngày mai, hoặc tiếp tục đi lên phía bắc dọc theo bờ biển.

Muifa ban đầu được dự báo sẽ là cơn bão tồi tệ nhất tiến vào Thượng Hải kể từ năm 2005, khi siêu bão Matsa làm chết 7 người và gây thiệt hại kinh tế lên tới 1,3 tỷ nhân dân tệ. Dù không đi vào Thượng Hải nhưng siêu bão Muifa cũng tạo nên gió và mưa lớn tại thành phố này. Tuy nhiên, chưa có thêm báo cáo nào ghi nhận tình trạng tắc đường do mưa lớn hay cây đổ chắn ngang tại thành phố này.

Trong khi đó, Xinhua đưa tin ít nhất một người mất tích tại tỉnh láng giềng Chiết Giang khi một con thuyền bị chìm. Tại các tỉnh Giang Tô và Sơn Đông, nhằm đối phó với việc có thể chịu ảnh hưởng của siêu bão Muifa, 10.000 người đã đi lánh nạn trong khi khoảng 11.000 tàu thuyền bị yêu cầu quay vào bờ.

Giới chức Trung Quốc cảnh báo siêu bão Muifa có thể ảnh hưởng tới một vùng rộng lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu, nếu nó tiếp tục đi sát bờ biển phía đông nước này. "Muifa có thể gây ảnh hưởng toàn bộ vùng duyên hải phía đông bắc", Trung tâm Dự báo Môi trường Hải dương quốc gia Trung Quốc cho biết.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm