| Hotline: 0983.970.780

Nước tăng lực Number 1 tiếp tục đồng hành cùng Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương

Thứ Sáu 12/07/2019 , 13:10 (GMT+7)

Sáng 11/7, Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ VIII, năm 2019 với sự đồng hành của nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương.

Lần thứ 8 được tổ chức, giải được giới chuyên môn đánh giá khá cao về mặt quy mô và chất lượng. Với sự tham dự của 59 cơ thủ xuất sắc toàn quốc và 5 cơ thủ đến từ nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha. Đáng chú ý, cơ thủ Cho Myung Woo (sinh năm 1998) được mệnh danh là thần đồng bi-a Hàn Quốc, với ba lần đạt hạng 3 tại giải đấu World Cup, đương kim vô địch trẻ thế giới, hiện đang đứng thứ hạng 13 trên thế giới. Cơ thủ Juan David Zapata Garcia đến từ Tây Ban Nha, hiện đang giữ thứ hạng 33 trên thế giới, là nhà vô địch của Tây Ban Nha và khu vực Nam Mỹ.

Việt Nam có cơ thủ Trần Quyết Chiến là đương kim vô địch của Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương năm 2018.

Các vận động viên bước vào thi đấu chính thức ngay sau lễ khai mạc.

Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành cùng thể thao Bình Dương tổ chức Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước giải khát, trải qua quá trình 25 năm thành lập và phát triển, Tân Hiệp Phát đang sở hữu hàng loạt thương hiệu nổi tiếng quốc gia như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1,... và là một trong những doanh nghiệp vinh dự nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

Năm nay cũng là năm quan trọng, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp nước giải khát hàng đầu Việt Nam đang nỗ lực đưa thương hiệu Việt hướng đến 100 năm phát triển và đưa sản phẩm Việt ra thế giới với mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2023.

Lần thứ 2 liên tiếp đồng hành cùng Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cũng như Nước tăng lực Number 1 muốn góp phần mang tới một sự kiện thể thao lớn mang tầm quốc tế cho những người mến mộ bộ môn Billiards Carom 3 băng ở tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung được dịp thưởng thức những đường cơ đẹp mắt của các cơ thủ hàng đầu đến từ trong nước và nước ngoài thuộc khu vực Châu Á. Đồng thời cũng là động lực để bộ môn Billiards Carom 3 Việt Nam tiếp tục phấn đấu phát triển mạnh mẽ hơn, gặt hái được nhiều thành công ở đấu trường quôc tế.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Nước tăng lực Number 1 đồng hành cùng giải đấu.

Giải có tất cả 112 trận đấu, diễn ra liên tục trong 4 ngày (từ ngày 11/7-14/7/2019). Năm nay, các cơ thủ không thi đấu loại trực tiếp mà áp dụng thể thức thi đấu 2 trận thua liên tiếp để tạo cơ hội cho các cơ thủ có dịp cọ xát thi đấu. Tổng giải thưởng cho mùa giải năm nay gần 300 triệu đồng, với giải nhất 60 triệu đồng, nhì 30 triệu, đồng hạng ba 15 triệu đồng và các giải phụ khác.

Được tổ chức từ năm 2012, Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương luôn có sự đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên môn thi đấu, là điểm hội tụ của những tay cơ hàng đầu trong nước và quốc tế.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm