| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá lóc trong hồ nổi

Thứ Tư 18/12/2019 , 09:09 (GMT+7)

Ông Hồ Quang Hoàng ở khu vực 2, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) là một trong những người nuôi cá lóc thương phẩm đạt năng suất, chất lượng cao cho thu nhập khá.

08-40-59_2_ong_ho_qung_hong_ben_tri_gioi_theu_ho_noi_nuoi_c_loc_be_lot_bt
Ông Hồ Quang Hoàng (bên trái) giới thiệu hồ nổi nuôi cá lóc (bể lót bạt).

Ông cho biết vốn xuất thân từ đồng quê nên từ nhỏ đã thích nghề chăn nuôi. Chính vì vậy sau 15 năm giảng dạy môn Sinh, ông đã từ giã bục giảng bắt tay vào nghề vườn và nuôi trồng thủy sản. Những năm đầu ông vừa trồng cây ăn trái vừa trồng cây kiểng làm du lịch. Ngoài ra, ông còn đào ao nuôi các loại cá, từ cá trê cho đến cá lóc.

Do chưa có kinh nghiệm nên con cá nuôi trong ao hồ không mang lại hiệu quả cao. Không nản chí, ông quyết tâm tìm tòi học hỏi kỹ thuật nuôi từ trong sách báo và trên mạng internet. Nghe nói ở Bạc Liêu có mô hình nuôi cá lóc trong hồ nổi (bể lót bạt trên cạn) nên ông đã đến tận nơi học hỏi về nuôi thử nghiệm.

Sau một thời gian nghiên cứu, ông đã đầu tư trên 35 triệu đồng để mua bạt và các loại phụ kiện về thiết kế một hồ nổi để thả cá. Đây là một hồ hình tròn, đường kính 15 mét, toàn bộ lòng hồ đều lót bạt chắc chắn. Bên trong hồ có một hệ thống ống để dẫn nước vào và rút nước ra rất tiện lợi.

Ông Hoàng cho biết, qua nghiên cứu ông nhận thấy hồ nổi có rất nhiều ưu điểm. Một là người nuôi có thể quản lý được nguồn nước, hai là quản lý được đàn cá. Nhờ vậy mà theo dõi được dịch bệnh để kịp thời xử lý. Một cái lợi nữa là nuôi theo mô hình hồ nổi, môi trường nước rất sạch vì mỗi ngày đều thay nước mới, cặn bã được hút sạch.

Đặc điểm cùa hồ nổi là không cần diện tích lớn mà có thể nuôi được nhiều cá, hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần nuôi trong ao, hồ truyền thống. Đầu tháng 8 âm lịch ông đã thả 30.000 con cá giống (tỷ lệ sống trên 90%), đến nay trọng lượng mỗi con được 350 gr. Nuôi đến Tết sẽ nặng từ 500 – 800gr/con.

Ông cho biết đa phần người nuôi cá lóc đều tự tìm thức ăn cho cá như ốc, cá tạp để lấy công làm lời. Theo tính toán của ông, muốn có một ký cá thịt phải cần đến 4 ký cá tạp, vừa mất thời gian, vừa tốn công sức. Hơn nữa, thức ăn cá tạp không bảo đảm chất lượng và còn làm ảnh hưởng đến môi trường nước. Vì thế ông đã chọn thức ăn công nghiệp dạng viên vừa tiện lợi vừa bảo đảm chất lượng. Mỗi ngày ông cho cá ăn 2 lần (lúc còn nhỏ cho ăn 3 – 4 lần).

Theo ông Hoàng, người nuôi cá lóc trong hồ nổi trước hết cần nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi trên cạn. Về hồ nên xây theo hình tròn để khi bơm nước vào tạo được vòng xoáy và khi hút cặn bã cũng dễ dàng. Nguồn nước phải sạch, tốt nhất là nước sông, có độ pH phù hợp.

08-40-59_3_c_loc_nuoi_trong_ho_noi_lot_bt
Cá lóc nuôi trong hồ nổi lót bạt.

Khi cho ăn, cần chú ý khi thời tiết lạnh, buổi sáng nên cho cá ăn trễ, tốt nhất là khi nắng lên, buổi chiều nên cho ăn sớm hơn để tránh lúc trời lạnh thức ăn chậm tiêu hóa. Nếu trời lạnh kéo dài, cá tiêu hóa chậm, nên bổ sung thêm men tiêu hóa hoặc bột tỏi để giúp cho cá đủ ấm, khỏe mạnh và lớn nhanh.

Theo tính toán của ông, sau khi trừ hết các chi phí, 1 kg cá còn lời khoảng 16.000 đồng. Với đà phát triển như hiện nay, tết này ông sẽ thu hoạch trên 12 tấn cá thương phẩm, lời khoảng 200 triệu đồng. Hiện nay có người đã hợp đồng mua với giá 40.000đ/kg nhưng ông chưa bán, hy vọng Tết giá sẽ tăng cao hơn.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm