| Hotline: 0983.970.780

Nuôi giống cá quý, thu về tiền tỷ

Thứ Bảy 02/11/2024 , 07:16 (GMT+7)

Nghề nuôi cá đặc sản trở thành nguồn thu nổi bật của xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, với tổng doanh thu lên đến hơn 40 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Quang Minh là người sở hữu số lượng lồng nuôi cá đặc sản lớn nhất tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Ông Nguyễn Quang Minh là người sở hữu số lượng lồng nuôi cá đặc sản lớn nhất tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Gia đình ông Nguyễn Quang Minh (xã Thượng Lâm) có hơn 130 lồng cá, là hộ sở hữu số lượng lồng nuôi cá lớn nhất của tỉnh Tuyên Quang. Từ nuôi cá lồng, trung bình mỗi năm ông Minh xuất bán ra thị trường khoảng 100 tấn cá.

Ông Minh gắn bó với nghề nuôi cá lồng đặc sản trên khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang được hơn 10 năm nay. Theo ông, lợi thế lớn nhất của nuôi cá trên lòng hồ là nguồn nước sạch, thức ăn tự nhiên sẵn có, cá cho chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Do đó, ông không lo lắng về vấn đề đầu ra cho con cá.

Trong số hơn 130 lồng của gia đình, ông Minh chủ yếu nuôi cá lăng, cá bỗng. Đây là những giống cá đặc sản cho giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Mới đây, ông đầu tư nuôi 20 lồng cá tầm, với mức đầu tư trung bình mỗi lồng là 200 triệu đồng.

Ông Minh cho biết, ông nuôi cá tầm chủ yếu vào dịp mùa đông và ra xuân sẽ xuất bán. Để kịp có cá xuất bán ra thị trường đúng dịp, ông thường vào cá giống loại khoảng 1kg/con. Khi nuôi cá giống lớn như thế, vốn đầu tư con giống, thức ăn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều so với nuôi từ bé.

Ông lựa chọn giai đoạn nuôi ngắn hạn để giúp quay vòng vốn nhanh hơn và rút ngắn được thời gian từ vào giống đến xuất bán. Một nguyên nhân khác nữa khiến ông lựa chọn phương pháp này bởi cá tầm ưa nước lạnh, do vậy, nước hồ dịp từ cuối thu đến đầu xuân là giai đoạn đảm bảo nhiệt độ phù hợp nhất cho con cá sinh trưởng, phát triển tốt. Mô hình này đã được một số hộ nuôi ở huyện Na Hang thực hiện thành công.

Cùng với gia đình ông Minh, hiện nay tại xã Thượng Lâm có 26 hộ dân sống, gắn bó và làm giàu từ nghề nuôi cá lồng đặc sản, tập trung chủ yếu ở thôn Nà Tông. Nhiều hộ có thâm niên gắn bó với nghề cá từ 10 đến 20 năm. Nổi bật, có thể kể đến hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, chuyên nuôi các giống cá tiến vua như dầm xanh, anh vũ; gia đình ông Nguyễn Văn Tùng, nuôi khoảng 100 lồng cá, chủ yếu là cá đặc sản…

Từ nuôi cá đặc sản, mỗi năm xã Thượng Lâm có nguồn thu hơn 40 tỷ đồng. Ảnh: Đào Thanh.

Từ nuôi cá đặc sản, mỗi năm xã Thượng Lâm có nguồn thu hơn 40 tỷ đồng. Ảnh: Đào Thanh.

Theo UBND xã Thượng Lâm, đến thời điểm này, toàn xã có 326 lồng cá, tăng 8 lồng so với năm 2023. Việc phát triển mạnh số lượng lồng nuôi cá đặc sản trong những năm gần đây là do hiệu quả kinh tế từ nghề này mang lại. Đặc biệt, trong năm nay, nhiều hộ dân trên địa bàn đã lựa chọn nghề nuôi cá tầm vào mùa nước lạnh, hi vọng mở ra nguồn thu mới cho ngành thủy sản của địa phương.

Ông Ma Công Khâm, Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, cho biết: Hiện nay, nghề nuôi trồng thủy sản đang mang lại hiệu quả kinh tế nổi bật trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Trung bình mỗi năm, xã đạt tổng sản lượng khoảng 400 tấn cá, doanh thu hơn 40 tỷ đồng. Nguồn thu này có vai trò rất lớn trong việc nâng cao tiêu chí thu nhập của người dân, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã.

Địa phương đang khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở rộng nghề nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển nông nghiệp sạch và xây dựng sao OCOP cho các sản phẩm; phát triển đồng hành giữa thủy sản với du lịch trải nghiệm và bảo vệ môi trường bền vững.

Cùng với các huyện Na Hang, Chiêm Hóa thì Lâm Bình là địa phương có số lượng lồng nuôi cá đặc sản lớn nhất tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, huyện có 145 hộ, 1 tổ hợp tác, 1 HTX tham gia khai thác và nuôi trồng thủy sản, với tổng diện tích mặt nước hơn 3.600ha. Tổng số lồng nuôi cá của huyện là hơn 500 lồng, tăng 200 lồng so với năm 2020; tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản hằng năm đạt 1.045 tấn, tăng 482 tấn so với thời kỳ năm 2020.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.