| Hotline: 0983.970.780

Nuôi vịt an toàn sinh học

Thứ Năm 12/12/2013 , 10:13 (GMT+7)

Nông dân Phú Yên đang chuyển phương thức chăn nuôi vịt chạy đồng sang nuôi nhốt an toàn sinh học nhằm kiểm soát dịch bệnh đem lại hiệu quả cao.

Nông dân Phú Yên đang chuyển phương thức chăn nuôi vịt chạy đồng sang nuôi nhốt an toàn sinh học (giống vịt Khakicapbell) nhằm kiểm soát dịch bệnh đem lại hiệu quả cao.

Từ năm 2012 - 2013 mô hình trình diễn chăn nuôi vịt ATSH được Trung tâm KN-KN Phú Yên triển khai tại các thôn Bàn Thạch, Phú Khuê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa. Quy mô nuôi 2.000 con vịt sinh sản với 4 hộ tham gia.

Mô hình được Nhà nước hỗ trợ 100% giống, 30% thức ăn và thuốc sát trùng. Trước khi triển khai, các hộ được tập huấn kỹ thuật nuôi. Trung tâm còn cử cán bộ xuống tận nơi chỉ đạo sâu sát, đôn đốc kiểm tra kip thời về khâu kỹ thuật của mô hình đã đề ra.


Chăn nuôi vịt ATSH tại xã Hòa Xuân Đông

Mô hình đã giúp người chăn nuôi hiểu và áp dụng các biện pháp ATSH nhằm bảo vệ đàn gia cầm luôn khoẻ mạnh, không bị xâm nhập của mầm bệnh từ vi rút, vi khuẩn, nấm mốc, ký sinh trùng và đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo ra sản phẩm thịt, trứng sạch.

Ông Trần Hòa ở thôn Phú Khuê 2, một trong những hộ tham gia cho biết, gia đình ông có nghề chăn nuôi vịt hơn 10 năm. Những năm trước đây nuôi theo kiểu chạy đồng, ít quan tâm đến vấn đề xử lý chất thải, vệ sinh chuồng trại nên đàn vịt hay bị dịch bệnh. Hơn nữa do chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc, cho ăn thất thường nên khi đàn vịt sinh sản thì tỷ lệ đẻ trứng thấp.

Khi tham gia mô hình, được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật từ khâu chuẩn bị chuồng trại đến áp dụng quy trình chăn nuôi và phòng bệnh bằng vắc xin và tăng cường bổ sung các loại vitamin giúp đàn vịt sinh trưởng, phát triển tốt.

“Kết quả mô hình cho thấy đàn vịt nhà tôi có tỷ lệ nuôi sống đạt trên 90%. Tỷ lệ chuyển lên giai đoạn đẻ trên 85%. Chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của đàn vịt lúc 19 tuần tuổi đạt từ 1,6 - 1,8 kg/con. Năng suất bình quân đạt trên 220 quả/mái/năm. Tỷ lệ trứng có phôi đạt trên 85%. So với nuôi truyền thống trước đây thì nuôi vịt ATSH đều vượt trội và lợi nhuận cao hơn. Bình quân mỗi tháng thu nhập khoảng 8 triệu đồng/1.000 vịt sinh sản”, ông Hòa nói.

Còn hộ ông Đặng Văn Chức ở thôn Bàn Thạch nhờ chăn nuôi vịt ATSH mà có thu nhập khá. Ông cho biết, khi áp dụng mô hình tỷ lệ đàn vịt nuôi sống đạt 96%; tỷ lệ vịt mái đẻ đạt trên 85%. Năng suất trứng bình quân 260 quả/mái/năm. Ưu điểm nổi bật là dịch bệnh được hạn chế đáng kể. Bởi ngay từ đầu đã chọn giống tốt, không thả chạy đồng, tiêm vacxin đầy đủ.

Ông Nguyễn Thành, PGĐ Trung tâm KN-KN Phú Yên cho biết, thực tế mô hình đã chứng minh những cơ sở chăn nuôi khi áp dụng chặt chẽ biện pháp ATSH thì đàn gia súc, gia cầm rất khỏe mạnh và an toàn dịch bệnh. Đặc biệt mô hình này đã thu hút nhiều bà con chăn nuôi vịt trong vùng đến tham quan học tập, áp dụng.

Với những kết quả đạt được từ mô hình điểm ở xã Hòa Xuân Đông, trung tâm đang tiếp tục triển khai mô hình này với hỗ trợ 2.000 con vịt sinh sản giống Khakicapbell tại HTX Hòa Thắng 2, xã Hòa Thắng (Phú Hòa) nhằm giúp nông dân tiếp cận với phương thức chăn nuôi mới, thật sự mang lại hiệu quả kinh tế.

Sau khi đến tham quan học tập mô hình, nhiều hộ đã đăng ký mua giống về nuôi. Đến nay, ông Đặng Văn Chức đã cung cấp ra thị trường khoảng 30.000 con giống KhakiCampbell cho các hộ nuôi trong huyện.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm