| Hotline: 0983.970.780

Ông Hoàng Trung Hải nhậm chức Bí thư Hà Nội

Thứ Sáu 05/02/2016 , 16:18 (GMT+7)

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

ong-hoang-trung-hai-nham-chuc-bi-thu-ha-noi
Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị (xem chi tiết)

Sáng 5/2, tại Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, tân Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay: “Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trước Đảng bộ Thủ đô”.

Theo ông Hải, với vị trí của Hà Nội là trung tâm chính trị quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là động lực phát triển của đồng bằng sông Hồng và của cả nước nói chung, ông ý thức được những đòi hỏi và nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho cá nhân cũng như tập thể lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố.

“Để đáp ứng được những yêu cầu đó, chúng tôi sẽ cùng nhau đoàn kết. nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô; và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Hà Nội; quyết tâm tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.

ong-hoang-trung-hai-nham-chuc-bi-thu-ha-noi-1
Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị (phải) tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Hoàng Trung Hải. Ảnh: Q.P

Chúc mừng ông Hoàng Trung Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, cá nhân ông và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rất vui mừng đón nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Hải nhận chức Bí thư Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2015-2020.

“Đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, đây là quyết định quan trọng, kể từ hôm nay, thành phố và Đảng bộ có người đứng đầu cấp ủy, và quan trọng hơn là có người nhận trách nhiệm lãnh đạo trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô”, ông Nghị nói.

Trong phát biểu của mình, ông Phạm Quang Nghị cũng chúc mừng Ủy viên Bộ chính trị Đinh Thế Huynh vừa được phân công làm Thường trực Ban Bí thư; chúc mừng Ủy viên Bộ chính trị Phạm Minh Chính vừa được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Sinh năm 1959, quê xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ, Thái Bình), tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải có thời gian làm việc tại Nhà máy Điện Phả Lại (Hải Dương), sau đó theo học và tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học Khoa Hệ thống điện.

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa VIII (1987-1992), ông Hải trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất trúng cử khi mới 28 tuổi. Sau 3 năm công tác tại Công ty Điện lực I Hà Nội, ông chuyển lên làm Phó văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp, Bộ Năng lượng.

Chuyển sang làm công tác quản lý, ông Hải sau đó học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen. Sau khóa học, ông lần lượt trải qua các vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Việt Nam; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Công nghiệp; Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, ông Hải được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; từ tháng 8/2002 đến 7/2007 trở thành Bộ trưởng Công nghiệp và là bộ trưởng trẻ nhất trong số thành viên Chính phủ của nhiệm kỳ (43 tuổi). Các Đại hội Đảng lần thứ X và XI, ông tiếp tục là ủy viên Trung ương và từ tháng 8/2007 đến nay là Phó thủ tướng, một trong những phó thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ông Hoàng Trung Hải được bầu vào Bộ Chính trị.

ong-hoang-trung-hai-nham-chuc-bi-thu-ha-noi-2
Ông Hoàng Trung Hải.

Trước đó tháng 11/2015, Đại hội Đảng bộ Hà Nội mới bầu 4 Phó bí thư Thành ủy gồm: bà Ngô Thị Thanh Hằng (hiện là Phó bí thư thường trực), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố); ông Nguyễn Đức Chung (Giám đốc Công an thành phố); ông Đào Đức Toàn (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy). Ông Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Hà Nội, được giao phụ trách Đảng bộ Hà Nội trong khi chờ Bộ Chính trị phân công.

Là thành phố lớn nhất Việt Nam về diện tích với 3328,9 km2 sau đợt mở rộng hành chính năm 2008, cũng là địa phương đứng thứ nhì về dân số với 7,5 triệu người (năm 2015), Hà Nội đang đối mặt với nhiều thách thức khi dân số tăng nhanh, trong khi hạ tầng không đáp ứng, môi trường đô thị, giao thông quá tải.

Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ 16, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 là 8,5-9,0%; GRDP bình quân/người 140-145 triệu đồng (tương đương 6.700-6.800 USD).

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm