| Hotline: 0983.970.780

Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội "Tham ô"

Thứ Bảy 24/08/2019 , 12:25 (GMT+7)

Cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) Lê Tấn Hùng vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố thêm tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Tấn Hùng, cựu Tổng giám đốc Sagri bị khởi tố thêm tội "tham ô tài sản".
 
Ngoài ra bị can Lê Tấn Hùng, Cơ quan cảnh sát điều tra còn ra quyết định khởi tố, tạm giam một số người liên quan đến hành vi này và sẽ được Cơ quan điều tra công bố sớm.
 
Trước đó, ông Hùng đã bị bắt giam và di lý ra Hà Nội để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 BLHS năm 2015. Sau đó, ông Vân Trọng Dũng (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Sagri) và bà Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, cựu kế toán trưởng Sagri) bị bắt về cùng tội danh.
 
Theo kết luận thanh tra, từ ngày 3/10 đến ngày 1/11/2016, ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy, kế toán trưởng có liên quan trực tiếp đến việc ký khống, chi khống hơn 13 tỷ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động học tập nước ngoài.
 
Hàng loạt sai phạm xảy ra tại Sagri qua nhiều thời kỳ, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.
 
Các sai phạm cụ thể của ông Hùng chưa được công bố. Trước đó, UBND TP HCM đã có kết luận gửi cơ quan điều tra, đề nghị làm rõ trách nhiệm của ông Hùng và những cá nhân liên quan việc ký khống 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với Công ty Thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty du lịch Thanh niên xung phong. Tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng.
 
Cụ thể, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an thành phố xác nhận 40/70 người có tên trong danh sách đi nước ngoài không tham gia các chuyến đi do Sagri tổ chức, 30/70 người không có thông tin trên hệ thống của Phòng này. Đồng thời, hai công ty du lịch nói trên cũng xác nhận không thực hiện chuyến đi, nhưng đã tất toán 10 hợp đồng với Sagri.
 
Ngoài ra, tại Sagri còn xảy ra hàng loạt sai phạm khác, như vụ việc bán hơn 3,6ha đất tại xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, Kiên Giang và chuyển nhượng dự án khu nhà ở Phước Long B, Q.9 với giá thấp hơn giá thị trường nhiều lần, gây thất thoát ngân sách nước hàng chục tỷ đồng.
 
Theo báo của Sở Nội vụ TP.HCM, có 18 cá nhân là lãnh đạo chủ chốt của Sagri nằm trong HĐTV, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát... có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm nói trên. 
 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm