| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Bá Thanh về nước để nâng cao sức khỏe, chờ ghép tủy

Thứ Tư 07/01/2015 , 15:09 (GMT+7)

Chiều 7/1, Ban Tuyên giáo TW và Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ TW tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin thêm về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW.

* Không có chuyện ông Thanh bị đầu độc

GS-BS Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe TW, cho biết, ông Thanh bị bệnh tháng 5/2014 và được điều trị tại Bệnh viện 108. Bước đầu xác định bị rối loạn sinh tủy và được đưa sang Mỹ từ trung tuần tháng 8/2014 tới nay. 

Được điều trị hóa chất 3 đợt để tiến tới ghép tủy, nhưng đến nay chưa đạt chuyên môn nên thống nhất không điều trị hóa chất nữa mà đưa về Việt Nam để nâng cao sức khỏe, sau đó mới tiến hành điều trị tiếp tục.

GS Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn về sức khỏe khu vực phía Bắc của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TW, cho biết, theo Luật Khám chữa bệnh thì trách nhiệm của thầy thuốc là giữ bí mật thông tin về người bệnh.

“Vì thế, hôm nay chúng tôi chỉ cung cấp thông tin chúng tôi nắm được. Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn thông tin sai lệch về việc ông Thanh bị đầu độc. Theo kế hoạch ông Thanh sẽ về Việt Nam trong vài ngày gần đây. Tại Việt Nam, các GS đầu ngành của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe TW sẽ phối hợp với TP Đà Nẵng chăm sóc cho ông Thanh”, GS Khải cho hay.

Tại cuộc họp chiều qua, trước câu hỏi của báo chí về việc ông Nguyễn Bá Thanh có sức khỏe tốt, lại là cán bộ cấp cao được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe rất nghiêm ngặt, tại sao tới tháng 5/2014 mới phát hiện bệnh tật? GS Phạm Gia Khải cho biết, trong các buổi giao ban của các tổ, trong đó có tổ của bác sỹ phục trách sức khỏe của ông Thanh.

Bác sỹ báo cáo đầy đủ, từ tháng 5/2014 có bất thường về xét nghiệm chứ không phải sức khỏe. Bác sỹ báo cáo là có sự bất thường, thấy một số thành phần của máu, hồng cầu và tiểu cầu xuống, bạch cầu không rõ ràng lên hay xuống.

“Chúng tôi yêu cầu làm xét nghiệm ngay. Nhưng ông Thanh là người năng nổ, hay đi công tác nên bác sỹ tiếp cận không dễ dàng, không phải muốn xét nghiệm là xét nghiệm được ngay”, GS Khải thông tin.

Bổ sung thông tin trên, GS Bạch Quốc Khánh, Viện Huyết học truyền máu TW, cho biết, vào cuối tháng 5/2014, ông Thanh giảm hồng cầu, tiểu cầu, thiếu máu nên đã nhập viện. Được các GS xác định bị hội chứng rối loạn sinh tủy.

Tuy nhiên, tùy từng người có những biến chuyển của bệnh khác nhau. Người thì thiếu máu dai dẳng có thể kéo dài cả tới 10 năm. Cũng có trường hợp chỉ vài tháng đã tiến triển nhanh, bắt buộc phải điều trị hóa chất.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh, rất không may mắn lại bệnh lại chuyển biến nhanh nên các GS bên Mỹ đã quyết định điều trị hóa chất tiến tới ghép tủy. 

Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ TW cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh bị ốm, được Đảng, Nhà nước quan tâm chữa chạy trong nước và ngoài nước. Người dân cũng rất quan tâm tới vấn đề này.

“Thông tin về sức khỏe ông Thanh chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên, nhưng theo Luật Khám chữa bệnh, bệnh nhân có quyền giữ bí mật về bệnh tật nên phải có sự cân nhắc. Đặc biệt ông Thanh là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Đó vừa là luật vừa là tâm lý, mong mọi người thông cảm”, ông Triệu nói.

Ngoài ra, theo ông Triệu, cho đến 7h28 phút sáng nay (7/1), máy bay chuyên dụng chở ông Nguyễn Bá Thanh vẫn chưa thể cất cánh về Việt Nam bởi thời tiết xấu. Dự kiến ông Thanh sẽ có mặt tại Đà Nẵng trong một vài ngày tới.

Về những thông tin liên tục xuất hiện trên mạng internet mấy ngày nay, ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng: Mạng xã hội đầy rẫy thông tin nên phải có sàng lọc, không thể thông tin nào cũng nghe theo. 

“Có những thông tin sai lệch hoàn toàn nhằm vào hạ thấp uy tín của một số cá nhân là lãnh đạo cao cấp. Do đó, chúng tôi một lần nữa khẳng định, việc thông tin trên mạng xã hội về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh là không đáng tin cậy, không được kiểm chứng, cần phải sàng lọc khi tiếp cận những thông tin này”, ông Kỷ nói.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm