| Hotline: 0983.970.780

Ông Võ Kim Cự xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Thứ Ba 25/04/2017 , 10:32 (GMT+7)

Lãnh đạo Ban Công tác đại biểu của UB Thường vụ Quốc hội xác nhận, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - đã gửi đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Ông Võ Kim Cự trong vòng vây báo chí tại kỳ họp trước, khi dư luận đặt vấn đề trách nhiệm của ông trong việc đưa Formosa về Hà Tĩnh.

Vị lãnh đạo Ban Công tác đại biểu cho biết, đơn xin thôi đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự được gửi sau khi có kết luận của Ban Bí thư TƯ Đảng về việc thi hành kỷ luật đối với ông này và một số cá nhân vì có những sai phạm liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra.

Cụ thể, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách toàn bộ các chức vụ của ông Cự trong giai đoạn ông này đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cao nhất tại tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2005 đến 2016, sau khi xác định cựu Bí thư – Chủ tịch tỉnh này phải chịu trách nhiệm chính khi “vượt rào” cấp phép cho Formosa hoạt động. Ban Bí thư cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét các biện pháp hành chính tương ứng với mức kỷ luật Đảng đã đưa ra với ông Võ Kim Cự.

Từ đó, vấn đề xem xét tư cách đại biểu Quốc hội vói ông Võ Kim Cự được dư luận đặt ra vì cho rằng, ông không còn uy tín trong Đảng cũng như uy tín đối với cử tri, nhân dân.

Tuy nhiên, đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Cự lại nêu lý do sức khoẻ để dẫn tới quyết định “rút lui” này.

Theo lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, trường hợp này, vì đại biểu Quốc hội tự xin thôi nhiệm vụ nên quy trình giải quyết, xem xét sẽ khác so với trường hợp đại biểu bị Quốc hội bãi nhiệm.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, UB Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội việc xem xét tư cách đại biểu đối với ông Võ Kim Cự tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 tới.

Tổng thư ký Quốc hội cũng nêu quan điểm cá nhân, khi một cá nhân nào đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì không thể làm đại biểu Quốc hội được nữa.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, khi ứng cử đại biểu Quốc hội khoá này, ông Võ Kim Cự khi được UB Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu với tư cách là đại diện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ông Cự được cử tri thị xã Hồng Lĩnh (huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn) và (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) bầu làm Đại biểu Quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm ngoái với tỷ lệ 75% phiếu hợp lệ.

Dân trí

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm