| Hotline: 0983.970.780

Ông Vũ Quốc Hùng: Nếu tôi là ông Nguyễn Nhân Chiến...

Thứ Năm 06/08/2020 , 15:20 (GMT+7)

Theo ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sự việc ở Bắc Ninh là bài học và sự cảnh báo về công tác cán bộ.

Vụ việc ở Bắc Ninh là bài học về công tác cán bộ. Ảnh: BN.

Vụ việc ở Bắc Ninh là bài học về công tác cán bộ. Ảnh: BN.

Sáng 6/8, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố để công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ.

Đáng chú ý là việc ông Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh (con trai đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến) làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đã gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua. Sau gần 2 tuần, Tỉnh ủy Bắc Ninh lại bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Bình luận về sự kiện trên, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng: Quan điểm của tôi bây giờ phải kiểm điểm xem Tỉnh ủy Bắc Ninh có thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hay không, trong đó vấn đề công tác nhân sự là “cơ bản của cơ bản”.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: ĐĐK.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: ĐĐK.

Ông Vũ Quốc Hùng cho rằng: Trong quá trình chuẩn bị, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã không tính toán kỹ các tiêu chuẩn, tiêu chí, các quy định mà Chỉ thị 35 đã quy định.

Cụ thể, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã không tính đến vấn đề tâm lý xã hội khi thực hiện công tác cán bộ. Nếu như ông Nguyễn Nhân Chinh có đủ tài, đủ đức cũng phải xem trong tỉnh còn ai ngang hàng với ông Chinh không để cân nhắc chứ.

Nếu tôi là ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (bố của ông Nguyễn Nhân Chinh) thì tôi sẽ cùng với Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định người khác chứ không phải ông Chinh. Bởi vì chả lẽ cả tỉnh Bắc Ninh chỉ có con ông Nguyễn Nhân Chiến đủ tiêu chuẩn làm Bí thư Thành ủy à?

Tức là công tác cán bộ phải tính đến yếu tố làm sao để dư luận tâm phục khẩu phục. Qua việc này phải rút kinh nghiệm xem có sự nể nang trong cấp ủy không, có thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ không, có thực hiện dân chủ công khai minh bạch trong công tác cán bộ hay không...

Tỉnh ủy Bắc Ninh phải rút kinh nghiệm xem có sự nể nang, né tránh không, có ai thấy rằng con anh tốt đấy nhưng về mặt tâm lý xã hội là không hay, không nên bố trí không...

Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng các cơ quan Trung ương cũng phải có trách nhiệm về vấn đề giám sát qua sự việc này. 

Dù sao, theo quan điểm của tôi cũng hoan nghênh Tỉnh ủy ủy Bắc Ninh đã thực hiện việc điều chỉnh, đã “sửa sai” kịp thời sau khi Ban Tổ chức Trung ương có chỉ đạo.

Qua bài học ở Bắc Ninh tôi cũng đề nghị các cơ quan Trung ương kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn nữa công tác cán bộ ở các địa phương. Vụ việc ở Bắc Ninh còn là sự cảnh báo, rằng một lần nữa, công tác cán bộ phải thấm nhuần các quy định của Trung ương Đảng về chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị Đại hội... Điều đó cho thấy rõ, để biến các quyết tâm của Trung ương thành thực tế không phải là điều dễ dàng. Cho nên, đây là bài học cảnh tỉnh cho tất cả các cấp ủy đang chuẩn bị đại hội các cấp.

Chúng ta thấy rằng, luật pháp, các quy định của Đảng ngày một chặt chẽ hơn, cụ thể hơn. Vấn đề cán bộ phải đọc hiểu và thực hiện tốt hơn.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm