| Hotline: 0983.970.780

Phá rừng đầu nguồn quy mô lớn tại Bắc Kạn

Thứ Bảy 23/05/2020 , 14:40 (GMT+7)

Vụ việc được ghi nhận xảy ra địa phận thôn Nà Mòn, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

Khu vực rừng bị khai thác trái phép thuộc địa phận thôn Nà Mòn, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, cách QL3 chỉ khoảng 300m. Ảnh: Toán Nguyễn.

Khu vực rừng bị khai thác trái phép thuộc địa phận thôn Nà Mòn, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, cách QL3 chỉ khoảng 300m. Ảnh: Toán Nguyễn.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo NNVN, đã có khoảng 200 cây gỗ xoan (thuộc nhóm 6) nằm trên diện tích hơn 4ha đã bị chặt hạ và được tập kết tại khe Khuổi Tẩu. Đối tượng được xác định đã tiến hành khai thác trái phép là người sống trên địa bàn có tên Bàn Văn Sơn.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Bạch Thông, khối lượng gỗ tang vật ước tính là hơn 50m3, còn khu vực bị khai thác trái phép là rừng phòng hộ nằm trên đất an ninh quốc phòng được giao cho đơn vị quân đội K98 quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế. Vì vậy khu vực rừng này ngoài lực lượng kiểm lâm có trách nhiệm bảo vệ, thì còn có tổ bảo vệ của đơn vị quân đội.

Tuy nhiên, tình trạng khai thác trái phép vẫn diễn ra hàng tháng trời nhưng không bị phát hiện, thậm chí là dựng lán trại làm nơi ăn nghỉ. Mặc dù khu vực xảy khai thác trộm nằm cách đường giao thông chính đi xã Sỹ Bình khoảng hơn 300m, cách Trạm Kiểm lâm Sỹ Bình và Trạm bảo vệ rừng thuộc đơn vị quân đội K98 hơn 500m và QL3 chưa khoảng 300m.

Một số hình ảnh về vụ phá rừng đầu nguồn Nà Mòn, huyện Bạch Thông:

Các đối khai thác trái phép sử dụng khe Khuổi Tầu làm nơi tập kết gỗ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Các đối khai thác trái phép sử dụng khe Khuổi Tầu làm nơi tập kết gỗ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Lực lượng chức năng kiểm đếm và lập biên bản sự việc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Lực lượng chức năng kiểm đếm và lập biên bản sự việc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Lán tạm này là nơi các đối tượng sử dụng làm nơi ăn nghỉ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Lán tạm này là nơi các đối tượng sử dụng làm nơi ăn nghỉ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Diện tích rừng bị khai thác trái phép khoảng hơn 4ha. Ảnh: Toán Nguyễn.

Diện tích rừng bị khai thác trái phép khoảng hơn 4ha. Ảnh: Toán Nguyễn.

Tang vật tại hiện trường vào khoảng 50m3 gỗ đã bị chặt hạ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Tang vật tại hiện trường vào khoảng 50m3 gỗ đã bị chặt hạ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Trạm Kiểm lâm Sỹ Bình (bên trái) và Trạm bảo vệ rừng của đơn vị quân đội K98 (bên phải), cách khu vực bị khai thác trái phép hơn 500m. Ảnh: Toán Nguyễn.

Trạm Kiểm lâm Sỹ Bình (bên trái) và Trạm bảo vệ rừng của đơn vị quân đội K98 (bên phải), cách khu vực bị khai thác trái phép hơn 500m. Ảnh: Toán Nguyễn.

Mẫu vật do kiểm lâm thu giữ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Mẫu vật do kiểm lâm thu giữ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Xuất siêu nông sản 3 tháng đầu năm 2024 tăng gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái

Ba tháng đầu năm 2024, nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá. Năng suất, sản lượng nhiều; sản phẩm chủ lực tăng; đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất