| Hotline: 0983.970.780

Kiểu nuôi cá sáng tạo ở vùng cao Bắc Kạn

Thứ Sáu 01/05/2020 , 08:46 (GMT+7)

Vét ruộng, đắp khe núi thành ao, nhất là việc thả thóc giống trồng lúa cho cá ăn tưởng là chuyện đùa, nhưng lại đang được nhiều người dân tỉnh Bắc Kạn áp dụng.

Đến thôn Nà Đon, xã Thanh Vân, huyện Chợ Mới, đi theo những khe nước, khe suối nhỏ vào trong núi, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ với số lượng nhiều ao cá được hình thành ở đây. Vị trí nào có thể đắp được đập, ngăn được nước là người dân làm ao nuôi cá.

Có một điều lạ là, thời điểm này có nhiều ao chưa thả cá, mà người dân lại gieo thóc giống xuống những ao cá cạn nước. Thời điểm này, một số ao mức nước trung bình chỉ hơn 10cm, nên có thể thấy rõ những cây lúa xanh tốt, thậm chí là sắp trổ bông.

Nhiều hộ dân gieo thóc giống xuống ao để phát triển thành thức ăn cho cá. Ảnh: Đồng Thưởng.

Nhiều hộ dân gieo thóc giống xuống ao để phát triển thành thức ăn cho cá. Ảnh: Đồng Thưởng.

Anh Phùng Văn Lập, một người chuyên nuôi cá giải thích: Lúa mọc lên không phải để thu hoạch thóc, mà là lúa trưởng thành thì mới cho dâng nước lên và thả cá vào. Lúa, sâu sẽ là mồi cho cá trắm, ở đây người ta học nhau như vậy. Còn có người thì trồng trước các loại cây, cỏ nước, nhưng dễ và nhanh nhất là trồng lúa. Thời điểm vãi thóc xuống ao là từ đầu tháng 2 âm lịch trở đi khi thời tiết đã bớt lạnh.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Vận, là xã vùng cao nhưng diện tích dành cho việc chăn nuôi thủy sản của Thanh Vận lên đến 35ha. Trong đó có 33ha đã thả cá, hơn 2ha còn lại đang được cải tạo và mở rộng. Có thể thấy diện tích mặt nước ở địa phương này luôn tăng theo từng năm.

Trước đây, cả tỉnh Bắc Kạn chỉ có một trại cá giống của tỉnh nuôi ương cá giống, còn lại là nhập từ trại giống Cù Vân (Đại Từ, Thái Nguyên) lên. Nhưng hiện nay, do nhu cầu nuôi cá tăng cao, đã xuất hiện hàng loạt mô hình nuôi ương cá giống tư nhân. Nhiều nhất là ở xã Thanh Mai (huyện Chợ Mới) có tới 4 hộ nuôi ương cá giống để bán ra thị trường.

Ông Nông Văn Kỳ, một hộ nuôi ương cá giống chia sẻ: Năm trước gia đình đã dành ra hơn 2.000m2 để làm chỗ nuôi cá bột, sau đó cung cấp cá giống ra thị trường. Thấy có hiệu quả kinh tế và nhu cầu của người dân nuôi cá tăng cao nên đã có dự định mở rộng lên hơn 5.000m2 để tăng quy mô sản xuất.

Ngoài trại cá giống của tỉnh, đã xuất hiện thêm nhiều trại nuôi ương cá giống do người dân đầu tư. Ảnh: Đồng Thưởng.

Ngoài trại cá giống của tỉnh, đã xuất hiện thêm nhiều trại nuôi ương cá giống do người dân đầu tư. Ảnh: Đồng Thưởng.

Bắc Kạn là tỉnh miền núi có diện tích mặt nước ít, nên từ trước tới nay hầu như người dân chỉ là nuôi cá nhỏ lẻ nên không trở thành hàng hóa được. Chăn nuôi thủy sản chủ yếu tập trung ở các huyện như Chợ Mới, Bạch Thông, Ba Bể.

Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện nhiều mô hình nuôi cá ao, cá hồ đạt hiệu quả cao ở xã Thanh Mai, Thanh Vận và Mai Lạp của huyện Chợ Mới; xã Quang Thuận, Nguyên Phúc, Quân Hà và Tân Tiến của huyện Bạch Thông; cùng nhiều mô hình nuôi cá lồng ở xã Quảng Chu (huyện Chợ Mới), sông Năng (huyện Ba Bể) và một số xã khác trên địa bàn huyện Na Rỳ… đã đem lại thu nhập cho một số hộ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Diện tích mặt ao hồ để chăn nuôi thủy sản ở Bắc Kạn đang ngày càng được mở rộng. Ảnh: Đồng Thưởng.

Diện tích mặt ao hồ để chăn nuôi thủy sản ở Bắc Kạn đang ngày càng được mở rộng. Ảnh: Đồng Thưởng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Kạn, chăn nuôi thủy sản không phải là thế mạnh ở tỉnh vùng cao như Bắc Kạn, nhưng vẫn khuyến khích người dân có điều kiện thực hiện mở rộng phát triển lĩnh vực này. Bởi đây là một trong những nguồn thực phẩm bổ dưỡng thay thế cho thịt lợn đang gặp khó khăn trong việc tái đàn.

Xem thêm
Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm