| Hotline: 0983.970.780

Phải chỉ tên, vạch mặt 'thủ phạm' vụ dứa thối bất thường

Thứ Tư 22/03/2017 , 06:50 (GMT+7)

Trao đổi với NNVN, PGĐ Sở TN&MT tỉnh Lào Cai, ông Lê Ngọc Dương cho biết, sau vụ hàng trăm ha dứa tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương có dấu hiệu thối quả, táp lá...

Trao đổi với NNVN, PGĐ Sở TN&MT tỉnh Lào Cai, ông Lê Ngọc Dương cho biết, sau vụ hàng trăm ha dứa tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương có dấu hiệu thối quả, táp lá, chết bất thường, UBND tỉnh Lào Cai đã thành lập 1 đoàn thanh, kiểm tra xác định nguyên nhân cây chết.

17-20-06_1
Hàng trăm tấn dứa của người dân không biết đổ đi đâu
 

Trong đó, sẽ tập trung kiểm nhà hoạt động nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Ngọc Hưng dẫn đầu đoàn công tác.
 

Mạnh tay nếu phát hiện vi phạm

Tại đây, ông Lê Ngọc Hưng cho rằng, nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh là đơn vị SX công nghiệp duy nhất trên địa bàn. Cây trồng bị thiệt hại đã được xác định là không phải sâu, bệnh gây ra. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, 80 – 90% cơ sở đủ để khẳng định, nguyên nhân là do tác động của SX công nghiệp.

Tuy nhiên, mức độ đến đâu, đoàn kiểm tra sẽ xác định cụ thể, chi tiết, quy rõ trách nhiệm và có hướng xử lý đối với doanh nghiệp. Về lâu dài, nhà máy luyện kim màu nếu không giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại về báo cáo đánh giá tác động môi trường, công nghệ, thi công xây dựng thì tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp mạnh và quyết liệt, không loại trừ phương án tạm thời đóng cửa cơ sở SX.

Ông Lê Ngọc Hưng cũng yêu cầu doanh nghiệp cần có ý thức hợp tác tốt hơn với cơ quan chức năng, phải mở cửa nhà máy cho đoàn kiểm tra khi có yêu cầu và tham gia vào các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm đếm mức độ thiệt hại cây trồng.

Còn ông Lê Ngọc Dương cho biết, nhiệm vụ chính của đoàn công tác là sẽ tiến hành thanh, kiểm tra việc vận hành, xử lý môi trường của nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh. Trong đó, đoàn sẽ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ từ mặt hồ sơ pháp lý cho tới việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, quan trắc, đánh giá tác động môi trường. Từ đó, xác định các vi phạm ảnh hưởng tới việc vận hành của nhà máy.

Đoàn sẽ lấy mẫu, tiến hành phân tích các loại khí trong khu vực nhà máy kể cả lúc hoạt động hay không. Trên cơ sở đó, sẽ tiếp tục thống kê các thiệt hại mà người dân gánh chịu trong thời gian vừa qua. Từ đó, tham mưu cho UBND tỉnh có phương án hỗ trợ người dân kịp thời.

17-20-06_2
Người dân bàng hoàng, xót xa nhìn những đồi dứa thối nhũn

 

Qua kiểm tra, về cơ bản, những diện tích cây trồng bị thiệt hại nặng nề nhất đều nằm quanh khu vực nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh. Ngành nông nghiệp đã báo cáo gửi UBND tỉnh, khẳng định nguyên nhân hoàn toàn không phải do sâu bệnh hay thời tiết. Nguyên nhân có thể là liên quan đến một số loại hóa chất trong không khí. Tuy nhiên, hóa chất này từ đâu ra thì phải chờ kết quả phân tích khoa học mới có thể kết luận được.

"Trước đây, khu vực xung quanh nhà máy này cũng từng xảy ra hiện tượng cây chết, nhưng ở mức độ và phạm vi nhỏ. Chúng tôi cũng đã kiểm tra nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Có thể nhận định, việc xảy ra thiệt hại cho cây trồng trên diện rộng như hiện nay là do một sự cố môi trường nào đó", ông Dương cho biết.

Cũng theo ông Dương, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đoàn là phải kết luận được nguyên nhân dẫn tới việc hàng trăm ha dứa và nhiều loại cây khác chết bất thường. Nếu như, nhà máy nào có liên quan thì phải đứng ra chịu trách nhiệm, bồi thường, khắc phục hậu quả về môi trường.
 

Vi phạm chồng vi phạm

Theo tìm hiểu của PV NNVN, vào tháng 8/2016, Sở TN&MT tỉnh Lào Cai đã có báo cáo kết quả kiểm tra rà soát nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh sau khi người dân phản ánh nhiều loại cây bị chết bất thường.

17-20-06_3
Toàn cảnh nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh

 

Cụ thể, lực lượng chức năng đã đo đạc, tiến hành lấy mẫu môi trường giao cho Trung tâm quan trắc tỉnh Lào Cai phân tích. Kết quả, đối với nước mặt khu vực nhà máy, trong 3 mẫu nước bề mặt, tất cả 19 thông số hóa học đều vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08:2015 của Bộ TN&MT.

Bên cạnh đó, nhà máy này cũng bị chỉ ra nhiều vi phạm nghiêm trọng. Đó là chưa có giấy phép xây dựng theo giấp phép đầu tư điều chỉnh lần hai khi dự án đã đi vào hoạt động, cho ra sản phẩm là sten đồng; chưa lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan chức năng để phê duyệt; chưa vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án…

Đặc biệt, đơn vị này sử dụng nhiều thiết bị, công nghệ nhập khẩu từ Trung Quốc không có giấy chứng nhận chất lượng và xuất xứ của hàng hóa. Dây chuyền SX lò đứng hỏa luyện đồng chưa được thẩm định về công nghệ.

Ngoài ra, kết luận này của Sở TN&MT cũng chỉ ra nhiều bất cập trong công tác quản lý chất thải nguy hại, vận hành các hệ thống xử lý chất thải phát sinh.

+ Ngày 6/9/2016, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Lào Cai đã ra quyết định số 80 xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Cty CP Tứ Đỉnh, địa chỉ tổ 7, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, số tiền 60 triệu đồng. Lý do Cty không đăng ký, báo cáo theo quy định về việc lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại quá 6 tháng kể từ ngày phát sinh.

+ Chiều 21/3, ông Phạm Đăng Năm, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu thông tin, buổi sáng cùng ngày, phía Cty CP xuất nhập khẩu Kim Sơn, địa chỉ tổ 7, thị trấn Sa Pa đã tạm dừng không thu mua dứa cho người dân, tự ý phá bỏ cam kết. Lượng dứa thối đã tiêu thụ là 39 tấn. Trong khi đó, trên đồi vẫn còn khoảng gần 300 tấn dứa bị thối. Nhiều diện tích dứa còn lại đang có dấu hiệu táp lá, thối quả.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm