| Hotline: 0983.970.780

Phải phòng, chống tham nhũng ngay trong gia đình

Thứ Tư 26/09/2012 , 10:01 (GMT+7)

Phòng, chống tham nhũng ngay trong ngành giáo dục 

 *Nhiều giáo viên hối lộ để nhận danh hiệu rởm

Ngày 25/9, Tổ chức Hướng tới Minh bạch - cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã tổ chức buổi thảo luận nhằm phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong phòng chống, tham nhũng (PCTN) ở VN. Tại đây, bà Đào Thị Nga, Giám đốc Tổ chức hướng tới Minh bạch cho biết, theo khảo sát của Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho thấy, giáo dục là ngành đứng thứ hai trong số những ngành tham nhũng nhiều nhất. 67% số người được phỏng vấn ở khu vực đô thị cho rằng đã từng tham nhũng trong giáo dục.

 Các hình thức tham nhũng chính đã được công chúng chỉ ra bao gồm: tham nhũng trong xây dựng trường học, lớp học, cung cấp thiết bị giảng dạy và in ấn SGK; đưa hối lộ nhà trường và giáo viên để đổi lấy bằng cấp, thành tích và danh hiệu rởm; hiệu trưởng nhận phụ cấp giảng dạy nhưng không lên lớp. Hay cả hành vi giáo viên đưa hối lộ cho cán bộ quản lý nhà trường để được dạy tốt cũng xảy ra nhiều.

 Ngoài ra, hành vi ép học sinh đóng tiền đến lớp học thêm bằng cách phân biệt đối xử những học sinh không học thêm, thu tiền của phụ huynh và học sinh trái quy định cũng được nhắc đến nhiều. Tham nhũng trong giáo dục cũng tác động tới cam kết của giáo viên và sự trung thực của học sinh, tạo ra môi trường học tập không tốt. Đặc biệt nó góp phần làm xuống cấp giá trị đạo đức của giáo viên, học sinh, gây thiệt thòi cho những người sống chính trực.

Theo bà Nga, nguyên nhân dẫn đến những hành vi tham nhũng trên xuất phát bởi sự quản lý yếu kém của các cơ quan chức năng gắn với văn hóa “xin - cho” tồn tại từ rất lâu. Trong khi hệ thống pháp lý không đầy đủ, còn nhiều lỗ hổng và mâu thuẫn, thiếu sự tham gia của người dân vào quá trình giám sát, theo dõi và quản lý trường học. Yếu tố cũng quan trọng là thu nhập của giáo viên hiện nay quá thấp.

Đại diện Tổ chức Hướng tới Minh bạch kiến nghị, để PCTN đạt hiệu quả, xã hội cần ban hành quy định tăng cường cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng và áp dụng cơ chế độc lập để thực thi những quy định này; cần tăng cường sự giám sát, kiểm tra theo dõi của phụ huynh và người dân đối với trường học theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên. Tiếp tục cải cách tiền lương để công chức có thể sống bằng lương và không có động cơ nhận hối lộ.

Bên cạnh đó cần đưa nội dung chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy chính khóa hoặc ngoại khóa ở cấp giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kết hợp với việc tăng cường giáo dục PCTN ngay tại gia đình.

Tố Như

 

Chú thích ảnh: Tại buổi thảo luận tìm sáng kiến chống tham nhũng ngày 25-9.

 

25092012191345.jpg

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm