| Hotline: 0983.970.780

Phân bổ 832.900 liều vacxin phòng Covid-19 AstraZeneca

Thứ Hai 17/04/2023 , 12:56 (GMT+7)

Bộ Y tế đã phân bổ 832.900 liều vacxin phòng Covid-19 AstraZeneca cho 63 tỉnh thành phố và yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch.

Nhân viên y tế chuẩn bị vacxin phòng Covid-19 tiêm cho người dân. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Nhân viên y tế chuẩn bị vacxin phòng Covid-19 tiêm cho người dân. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Không chủ quan, lơ là phòng dịch

Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.531.072 ca mắc Covid-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.530 ca nhiễm).

Tính riêng trong ngày 16/4, Việt Nam có 716 ca Covid-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng vọt lên 38 ca so với những ngày trước đó chỉ có 10 ca. Hiện số bệnh nhân đang thở oxy là 38 ca, trong đó, 36 ca thở ô xy qua mặt nạ, 2 ca thở ô xy dòng cao HFNC. Trong 7 ngày qua, không có trường hợp tử vong do Covid-19.

Đến nay, Việt Nam có 43.186 ca tử vong do Covid-19, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trước tình hình số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, Bộ Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch.

Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tỉnh hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác;

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ- CP ngày 17/3 của Chính phủ và Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3 của Bộ Y tế.

Song song đó, thúc đẩy tiêm vacxin phòng Covid-19 đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vacxin phòng Covid-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao.

Chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế rút SARS-CoV-2 để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch.

Trong ngày 15/4, có 179 liều vacxin phòng Covid-19 được tiêm. Tổng số liều vacxin phòng Covid-19 đã được tiêm là 266.073.407 liều. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Trong ngày 15/4, có 179 liều vacxin phòng Covid-19 được tiêm. Tổng số liều vacxin phòng Covid-19 đã được tiêm là 266.073.407 liều. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) cũng đã có công văn số 603/VSDTTU-TCQG gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố về việc tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vacxin phòng Covid-19 AstraZeneca trong tháng 4 - 6/2023.

Trong đợt phân bổ vacxin lần này, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ 832.900 liều vacxin AstraZeneca có hạn sử dụng ngày 9-11/7/2023 cho 63 tỉnh/thành phố trên cả nước để triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

Để tăng độ bao phủ và sử dụng hiệu quả vacxin phòng Covid-19 AstraZeneca, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác triển khai tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là tiêm liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên tại các địa phương chưa đạt tỷ lệ mục tiêu tối thiểu là 80%, sử dụng hiệu quả số vacxin AstraZeneca đã phân bổ cho các tỉnh/thành phố trong đợt phân bổ lần này.

Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát đối tượng tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 tại địa phương. Trường hợp có nhu cầu bổ sung vacxin AstraZeneca trong tháng 4-6/2023 thì gửi văn bản về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur trước ngày 17/4 để tổng hợp và kịp thời cung cứng vacxin.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur được yêu cầu hỗ trợ chuyên môn các địa phương và tăng cường công tác quản lý, điều phối vacxin phòng Covid-19 AstraZeneca giữa các tỉnh thuộc khu vực quản lý.

Đến nay, cả nước đã tiêm được khoảng trên 266 triệu mũi vacxin phòng Covid-19, trong đó có 51,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm liều nhắc lại (mũi 3), đạt tỷ lệ 81,0%. Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều trên cả nước và vẫn có nhiều địa phương đạt thấp (dưới 80%).

Số vacxin AstraZeneca hiện còn tại các tuyến (chưa bao gồm 204.400 liều dự trữ tuyến quốc gia) là khoảng 300.000. Tốc độ sử dụng vacxin AstraZeneca trong 8 ngày đầu tháng 4/2023 chậm với trung bình khoảng 1.040 mũi/ngày, dẫn tới nguy cơ cao không sử dụng hết vacxin.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.