| Hotline: 0983.970.780

Phân bón Garsoni tổ chức hội thi 'Nữ Hoàng Bưởi' đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Tư 20/06/2018 , 15:26 (GMT+7)

Nhằm tạo sân chơi cho các hộ trồng bưởi giao lưu học hỏi, qua đó phát triển diện tích và làm giàu từ cây bưởi, Công ty TNHH Garsoni Việt Nam phối hợp với Chi Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội thi” Nữ Hoàng Bưởi” lần thứ nhất để tìm ra nông dân trồng được quả bưởi đẹp và chất lượng nhất.

Phân bón Garsoni tổ chức hội thi “Nữ Hoàng Bưởi” đầu tiên tại Việt Nam

Hội thi “Nữ Hoàng Bưởi” đã thu hút hơn 300 nông dân ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng tham dự. Trải qua 02 vòng thi đánh gía về chất lượng và vấn đáp, giải Nữ Hoàng Bưởi năm 2018 đầu tiên tại Việt Nam đã thuộc về bà Phan Thị Trơn ở Giồng Trôm, Bến Tre trị giá 50.000.000 đồng.

Hai giải nhì và ba lần lượt thuộc về ông Lê Văn Hồng ở Mỹ Thạnh An, Bến Tre và ông Nguyễn Văn Bé Tư ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng với giá trị giải thưởng là 20.000.000đ và 10.000.000đ. Ngoài ra Ban tổ chức còn có 05 giải khuyến khích mỗi giải là 02 bao phân Garsoni NPK 20.20.15+ TE.

Đồng hành cùng chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Bến Tre cho biết: “Hội thi bưởi da xanh tổ chức rất nhiều tuy nhiên đây là lần đầu tiên Công ty Garsoni đã đầu tư chi phí lớn để tổ chức cuộc thi “Nữ Hoàng Bưởi” thu hút được nhiều bà con trong và ngoài tỉnh tham gia. Hội thi đã góp phần thành công giúp cho Bến Tre nói riêng và nông dân trồng bưởi các tỉnh nói chung hoàn thành mục tiêu trồng chuỗi bưởi da xanh đạt chất lượng cao và hình thức, mẫu mã đẹp”.

Ban tổ chức cho biết, để góp phần cho sự thành công của hội thi, không thể không kể đến các đại lý phân bón, người kết nối giữa nông dân và công ty. Ông Trần Thế Năng, Đại lý phân bón ở Bến Tre vui mừng cho biết: “Từ trước tới giờ, tôi chưa thấy có công ty nào tổ chức một cuộc thi hoành tráng như thế cho nông dân. Khi công ty phổ biến chương trình không chỉ riêng tôi mà bà con nông dân rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia dự thi để giao lưu học hỏi về kinh nghiệm cũng như những kỹ thuật canh tác để bưởi cho trái ngon và mẫu mã đẹp nhất”.

Ông Phan Hoàng Nam, Phó Tổng giám đốc Phụ trách khu vực Châu Á, Thái Bình Dương Công ty TNHH Garsoni Việt Nam tặng quà cho các đại biểu

Ông Phạm Minh Hùng, ở Bình Đại Bến Tre - một trong những thi sinh tham gia cuộc thi hào hứng cho biết: “Nhà tôi trồng bưởi đã lâu, lúc trước có sử dụng nhiều loại phân bón khác nhau nhưng cây suy yếu, chất lượng không ngon, năng suất thấp. Sau này tôi được cán bộ kỹ thuật Công ty Garsoni tư vấn và chuyển qua sử dụng phân Garsoni. Từ ngày sử dụng phân Garsoni vườn bưởi nhà tôi phục hồi nhanh, đơm hoa kết trái nhiều, không bị rụng trái non, trái bưởi càng lớn càng bóng láng, khi ăn bưởi ngọt thanh và đều tép nên tôi rất vui mừng và tin dùng phân Garsoni. Do đó, khi biết có hội thi “Nữ Hoàng Bưởi” tôi đã rất tự tin để mang bưởi đến tham gia”.

Ông Phan Hoàng Nam, Phó Tổng giám đốc Phụ trách khu vực Châu Á, Thái Bình Dương Công ty TNHH Garsoni Việt Nam cho biết: “Bến Tre nói riêng và ĐBSCL nói chung có diện tích bưởi rất lớn và chất lượng rất ngon. Tuy nhiên từ trước tới nay, người trồng bưởi chưa có một sân chơi lớn để có dịp giao lưu học hỏi lẫn nhau. Thấu hiểu việc này, ban lãnh đạo Garsoni đã quyết định đầu tư để tổ chức một hội thi tầm cỡ. Qua cuộc thi này, chúng tôi muốn tạo ra sân chơi để tôn vinh cây bưởi ở khu vực ĐBSCL Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho người nông dân biện pháp kỹ thuật cũng như việc sử dụng phân bón để tạo ra năng suất cao nhất và giá trị nông sản tốt nhất trong bối cảnh kinh tế hội nhập toàn cầu”.  Ông Phan Hoàng Nam cho biết thêm: Qua việc tổ chức thành công của chương trình, Công ty TNHH Garsoni Việt Nam hy vọng đóng góp một phần nào đó vào việc nâng cao hình ảnh, giá trị trái bưởi trong mắt người tiêu dùng Việt Nam và trên thế giới. 

Ông Phan Hoàng Nam, Phó Tổng giám đốc Phụ trách khu vực Châu Á, Thái Bình Dương Công ty TNHH Garsoni Việt Nam trao các giải nhất, nhì, ba cho người đoạt giải

Được biết, Garsoni là thương hiệu phân bón lớn, uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới được phân phối trên toàn cầu. Garsoni là nhà tiên phong trong sản xuất phân bón cao cấp, sử dụng công nghệ tháp cao (Tower Process). Hiện tại phân bón Garsoni đã có mặt hầu hết ở các nước trên thế giới từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Với công nghệ hiện đại cùng với kinh nghiệm hàng trăm năm trong việc nghiên cứu và sản xuất, phân bón NPK Garsoni có các đặc tính ưu việt như: Tất cả dinh dưỡng ở dạng dễ hấp thụ (hạn chế thất thoát khi sử dụng); Tất cả dinh dưỡng có trong một hạt, cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng; Hạt phân đồng đều 80-85%, tan nhanh, dễ cầm nắm khi rải; Liều lượng sử dụng thấp. Đặc biệt, bà con nông dân có thể gọi vào đường dây nóng miễn phí 18009019 của Garsoni để được tư vấn về kỹ thuật 24/24.

Hội thi “Nữ Hoàng Bưởi” đầu tiên tại Việt Nam do Garsoni tổ chức còn có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc giúp nông dân giải trí sau những giờ lao động vất vả

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm