| Hotline: 0983.970.780

Phát động 'Cuộc thi viết về cây di sản Việt Nam' năm 2024

Thứ Sáu 15/03/2024 , 15:13 (GMT+7)

Sáng 15/3, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết về cây di sản Việt Nam.

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp với Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết về cây di sản Việt Nam.

Tham dự lễ phát động có TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam; TS Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; PGS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam; nhà báo Phùng Quang Chính, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam; nhà báo Tạ Việt Anh - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Dự lễ phát động còn có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.  

TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thảo Phương. 

TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thảo Phương. 

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho biết, cuộc thi là sự tiếp nối các tác phẩm đã được cộng đồng đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, là cơ hội vinh danh các tác phẩm chất lượng để qua đó giáo dục, tuyên truyền người dân cùng nhau chung tay bảo tồn cây cổ thụ, trong đó có cây di sản Việt Nam.

“Cuộc thi viết về cây di sản Việt Nam” được diễn ra hằng năm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần hành động, quyết tâm cao bảo vệ loài gen quý, phát huy giá trị đa dạng sinh học gắn với giá trị văn hóa lịch sử.

Toàn cảnh Lễ phát động 'Cuộc thi viết về cây di sản Việt Nam'. Ảnh: Thảo Phương.

Toàn cảnh Lễ phát động "Cuộc thi viết về cây di sản Việt Nam". Ảnh: Thảo Phương.

Theo Ban tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm người viết chuyên và không chuyên trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt, tác phẩm chưa được công bố, chưa được đăng tải trên sách, báo, chưa tham gia các cuộc thi do các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương tổ chức. Tác phẩm dự thi khuyến khích kèm theo hình ảnh minh họa.

Một tác giả, nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. Cuộc thi ưu tiên tác giả viết theo hướng sáng tạo, khai thác góc nhìn độc đáo, hấp dẫn gắn với câu chuyện dân gian, văn hóa đời sống của người dân. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 30/9/2024.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm