| Hotline: 0983.970.780

Phát động hội thi 'Tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp'

Thứ Năm 25/06/2020 , 10:13 (GMT+7)

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ phát hội thi “Tìm hiểu pháp luật về Lâm nghiệp”.

Hội thi là hoạt động nhằm giao lưu, trao đổi, học tập, tìm hiểu rõ hơn pháp luật về lâm nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành NN-PTNT.

Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu phát động hội thi. Ảnh: Kế Toại.

Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu phát động hội thi. Ảnh: Kế Toại.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, hội thi trước hết là hoạt động văn hóa, giáo dục, mang tính quần chúng phong trào. Tuy vậy, hội thị cũng đòi hỏi phải có quy chế rõ ràng, kế hoạch cụ thể.

Thông qua hoạt động này, Tổng cục muốn khơi dậy và khuyến khích cán bộ, công chức trong ngành quy định của pháp luật về lâm nghiệp, cụ thể ở đây là Luật Lâm nghiệp năm 2017. Đồng thời, hội thi nhằm tới việc truyền cảm hứng tình yêu con người với rừng, gieo niềm khát vọng vì màu xanh, bình yên cuộc sống.

Hình thức dự thi bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận, nhận bài quà mạng Internet. Bài thi đánh máy file word (hoặc file PDF) trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Bài dự thi gửi vào địa chỉ “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Lâm nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Lâm nghiệp: http://tongcuclamnghiep.gov.vn.

Ông Lê Minh Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phát biểu góp ý về hội thi. Ảnh: Kế Toại. 

Ông Lê Minh Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phát biểu góp ý về hội thi. Ảnh: Kế Toại. 

Đối tượng dự thi là các cơ quan, đơn vị thuộc ngành NN-PTNT. Thời gian nộp bài dự thi từ ngày phát động đến 17h ngày 22/7/2020. Về cơ cấu giải thưởng, gồm 1 giải Nhất (cờ giải, 5 triệu đồng, giấy chứng nhận giải); 2 giải Nhì (cờ giải, 3 triệu đồng, giấy chứng nhận; 3 giải Ba (cờ giải, 2 triệu đồng, giấy chứng nhận) và 15 giải Khuyến khích.

Cũng theo Ban tổ chức, sau cuộc thi viết qua mạng internet, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai phần thi sân khấu hóa. Thời gian tổ chức dự kiến diễn ra vào tháng 8/2020, tại trụ sở Bộ NN-PTNT, số 2 Ngọc Hà (Hà Nội). Hai hình thức dự thi hợp lệ là tiểu phẩm và thi tìm hiểu kiến thức thông qua hoạt động trả lời câu hỏi, thể hiện năng khiếu…

Ông Lê Minh Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho rằng, đây là cuộc thi bổ ích, thực sự cần thiết cho những người đang công tác trong ngành lâm nghiệp. Theo ông Tuyên, ngay trong lực lượng kiểm lâm Hà Nội, một số cán bộ làm công tác quản lý cũng chưa thực sự hiểu sâu về pháp luật lâm nghiệp.

Quang cảnh buổi lễ phát động hội thi tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp. Ảnh: Kế Toại.

Quang cảnh buổi lễ phát động hội thi tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp. Ảnh: Kế Toại.

Góp ý về hội thi, ông Tuyên đề nghị ban tổ chức mở rộng đối tượng dự thi tìm hiểu pháp luật lâm nghiệp qua internet. Bởi theo ông Tuyên, có thể rất nhiều cá nhân, tập thể am hiểu về pháp luật, yêu thích viết về rừng, về ngành lâm nghiệp.  

Ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì chia sẻ, về pháp luật lâm nghiệp vẫn còn rất nhiều băn khoăn. Việc thực thi pháp luật về lâm nghiệp và trên thực tế còn nhiều khó khăn, cần nhận được sự chia sẻ. Ông Thế mong muốn, những điều này nên được thể hiện qua các tiểu phẩm sân khấu, giải tỏa tâm tư của những người công tác trong ngành lâm nghiệp.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm