| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện 8 đàn voọc Chà vá chân xám

Thứ Hai 20/03/2023 , 06:21 (GMT+7)

PHÚ YÊN Ngành chức năng phát hiện 8 đàn voọc Chà vá chân xám với 48 cá thể trên địa bàn xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Ngày 19/8, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, ngành chức năng phát hiện 8 đàn voọc Chà vá chân xám với 48 cá thể trên địa bàn xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Nhân viên Trung tâm GreenViet và lực lượng bảo vệ rừng huyện Đồng Xuân vượt đèo, suối tiếp cận dấu vết chà vá chân xám. Ảnh: Huy Tình

Nhân viên Trung tâm GreenViet và lực lượng bảo vệ rừng huyện Đồng Xuân vượt đèo suối tiếp cận dấu vết vọoc Chà vá chân xám. Ảnh: Huy Tình.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đồng Xuân (Phú Yên) đã tiến hành điều tra hiện trạng quần thể loài động vật này ở các khu vực rừng tiềm năng tại xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân). Hoạt động này nằm trong chương trình nghiên cứu và bảo tồn voọc Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Kết quả điều tra tại lâm phần quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đồng Xuân đã ghi nhận 8 đàn voọc Chà vá chân xám với số lượng ước tính 48 cá thể. Đoàn cũng ghi nhận các động vật quý hiếm như vượn Trung bộ (Nomascus annamensis), thằn lằn không chân…

Đoàn đã phát hiện các cá thể chà vá chân xám tại các khu rừng ở xã vùng cao Phú Mỡ. Ảnh: Huy Tình

Đoàn đã phát hiện các cá thể vọoc Chà vá chân xám tại các khu rừng ở xã vùng cao Phú Mỡ. Ảnh: Huy Tình.

Theo ghi nhận của đoàn công tác, phần lớn diện tích rừng khảo sát có độ che phủ cao, nhiều cây gỗ to đường kính trên 30cm, nhiều tầng tán; thảm thực vật nguyên sinh trên xã vùng cao Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) - giáp ranh tỉnh Gia Lai. Mức độ đồng đều của sinh cảnh rừng ở khu vực này phù hợp với sinh cảnh sống đặc trưng cho loài voọc Chà vá chân xám, tương tự với các khu vực khác như ở Vườn Quốc gia Kon Kinh (Gia Lai), khu vực rừng phòng hộ huyện Kon Plong (Kon Tum)…

Lực lượng bảo vệ rừng tại huyện Đồng Xuân tuần tra tháo gỡ bẫy, lán trại trái phép trong rừng. Ảnh: Huy Tình

Lực lượng bảo vệ rừng tại huyện Đồng Xuân tuần tra tháo gỡ bẫy, lán trại trái phép trong rừng. Ảnh: Huy Tình.

Để ngăn chặn sớm các hoạt động săn bắn trái phép động vật rừng, lực lượng bảo vệ rừng tại huyện Đồng Xuân tăng cường việc tuần tra tháo gỡ bẫy, lán trại trái phép trong rừng. Đặc biệt, tăng cường tuần tra truy quét tại lâm phần của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đồng Xuân, nơi đã ghi nhận phân bố loài vọoc Chà vá chân xám và có nhiều tác động từ người dân địa phương.

Cùng với đó, ngành chức năng thực hiện sớm các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương về giá trị đa dạng sinh học rừng, từ đó ngăn ngừa các hành vi trái phép và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ tài nguyên rừng và các loài quan trọng.

Trước đó, tại khu vực chùa Quang Sơn thuộc thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa, Phú Yên), người dân cũng đã phát hiện 3 cá thể voọc Chà vá chân xám.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm