| Hotline: 0983.970.780

Phát triển giống bò vàng

Thứ Hai 22/02/2016 , 07:15 (GMT+7)

Tính đến cuối năm 2015, tổng số đàn bò ở Hà Giang đạt gần 150 nghìn con. Trong đó 4 huyện vùng cao nguyên đá chiếm 3/4 tổng số bò toàn tỉnh (khoảng 110 nghìn con), chủ yếu là giống bò vàng địa phương.

Giống bò vàng được đồng bào dân tộc Mông nuôi dưỡng từ lâu đời, còn gọi là bò Mông hay bò Mèo. Đây là giống bò có sức chống chịu tốt với các điều kiện bất lợi của thời tiết và dịch bệnh. Màu lông vàng nhạt, sẫm hoặc màu cánh gián, một số ít có màu đen nhánh hoặc loang trắng. Bò có tai to, lưng hơi võng, mông dài, ngực sâu, chân cao, đỉnh trán có u gồ hoặc phẳng. Đây là giống bò có thể trạng to lớn, cho năng suất thịt cao và chất lượng thơm ngon.

Nhận thấy chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa mang lại nguồn thu nhập lớn, nhiều gia đình đã tập trung vào phát triển chăn nuôi và vỗ béo bò thịt. Bên cạnh đó, một số mô hình chăn nuôi bò vàng theo hướng trang trại kết hợp với mở rộng diện tích trồng cỏ được hình thành.

Tuy nhiên đồng bào vẫn tồn tại phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông. Hiện tượng đàn bò tự giao phối đồng huyết và cận huyết đã làm suy giảm năng suất và chất lượng của giống bò vàng.

TS Trịnh Quang Phong, Bộ môn sinh sản và thụ tinh nhân tạo, Viện Chăn nuôi cho biết, việc khai thác bò vàng vẫn mang tính tự nhiên, thiếu khoa học. Số bò mang bán thường là con đực có thể trạng to lớn và cho sản lượng thịt cao. Số còn lại kém hơn thì lại được để lại làm giống và tiêu thụ nội bộ. Việc bán hoặc giết thịt một số lượng lớn bò giống tốt đã gây suy thoái số bò còn lại. Ngoài ra, hệ thống quản lý và sử dụng giống chưa hoàn chỉnh, công tác tuyển chọn bò đực giống chưa được đầu tư sâu...

Đứng trước nguy cơ gây suy thoái giống bò vàng của địa phương, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện chương trình nghiên cứu để tuyển chọn bò đực và bò cái giống đạt tiêu chuẩn để ghép đôi giao phối; sử dụng những con bò đực giống đạt tiêu chuẩn cấp I từ 24 đến 48 tháng tuổi để huấn luyện, khai thác sản xuất tinh đông lạnh phục vụ cho công tác bảo tồn và phối giống; tổ chức đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Giống cây trồng và gia súc Phó Bảng (huyện Đồng Văn)..

Ông Giang Lộc Thăng, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng và gia súc Phó Bảng cho biết, nhờ các chính sách ưu tiên phát triển giống bò vàng của tỉnh, người chăn nuôi từng bước khắc phục được hiện tượng suy thoái chất lượng của giống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng thịt...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm