| Hotline: 0983.970.780

Philippines: Hơn 100 người chết vì bão

Thứ Bảy 09/11/2013 , 12:33 (GMT+7)

Một chuyên gia khí tượng nhận xét, thiệt hại ở Philippines có lẽ là lớn nhất do gió từ một cơn bão nhiệt đới gây ra đối với bất kỳ thành phố nào trên Trái đất trong một thế kỷ qua.

Ít nhất 100 người bị cho là đã thiệt mạng sau khi siêu bão Haiyan quét qua thành phố Tacloban, miền Trung Philippines, một quan chức chính phủ cho biết.

Ông John Andrews, Phó Tổng giám đốc của Cơ quan Hàng không dân dụng Philippines, nói thi thể các nạn nhân được nhìn thấy nằm rải rác trên những con đường tại đây.

Có thể nhiều ngày nữa mới có thống kê chính xác về thiệt hại do cơn bão gây ra.

Cơn bão đã tàn phá nhiều tòa nhà và làm lở đất khi tiến vào miền Trung Philippines vào thứ Sáu, 8/11.

Nhiều khu vực đã rơi vào tình trạng mất điện và bị ngắt đường dây liên lạc.

Nhà chức trách cho biết hơn 12 triệu người đang đối mặt với nguy hiểm. Phần lớn vùng này vẫn đang trong giai đoạn khắc phục hậu quả từ cơn động đất hồi tháng trước.

"Chúng tôi dự đoán hậu quả do bão Haiyan gây ra sẽ rất nghiêm trọng và lan ra trên diện rộng. Thật đáng buồn, nhưng chúng tôi e rằng sẽ còn nhiều tính mạng bị cướp đi," giám đốc tổ chức từ thiện Save the Children's Philippines, bà Anna Lindenfors, cho biết.



Cơn bão đã đổ bộ vào Philippines vào sớm thứ Sáu, 8/11, mang theo gió với vận tốc lên đến 379 km/h, và sóng với độ cao 15m, cùng với lượng mưa 400mm ở nhiều nơi.

Các nhà khí tượng học trước đó đã cảnh báo rằng cơn bão có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng không kém gì bão Bopha hồi năm 2012, vốn đã tàn phá miền Nam Philippines và khiến ít nhất một nghìn người thiêt mạng.

Các trường học và công sở đều phải đóng cửa, dịch vụ phà và các chuyến bay nội địa cũng bị tạm hoãn, trong khi các bệnh viện và quân đội được lệnh sẵn sàng cho hoạt động tìm kiếm, cứu trợ.

Bão Haiyan quét qua dọc các tỉnh Leyte và Samar, biến nhiều con đường thành sông, và gây hậu quả nghiêm trọng tại Cebu, thành phố lớn thứ nhì Philippines, với dân số khoảng 2,5 triệu người.

Cơn bão, còn được biết đến với tên gọi Yolanda ở Philippines, đã không tiến vào thủ đô Manila, vốn nằm ở phía Bắc. Tuy nhiên, thành phố này vẫn nằm trong tầm bị ảnh hưởng.

"Gió ở đây cứ rít lên. Sức gió rất mạnh, và mưa lớn vẫn tiếp diễn," Mai Zamora, nhân viên của tổ chức từ thiện World Vision ở Cebu, nói với BBC.

"Chúng tôi nghe các đồng nghiệp ở Tacloban nói rằng họ thấy những tấm thép bị thổi bay cứ như diều."

Cựu phóng viên BBC tại Manila, Kate Mc Geown, cho biết mặc dù hiện nay, tin tức từ những thành phố bị ảnh hưởng đã bắt đầu được loan tải, tuy nhiên, cho đến giờ, vẫn có rất ít thông tin từ vùng nông thôn như tỉnh lloilo, đảo Negros và đảo Mindoro.

Một số tin cho biết nhiều khu vực không nằm trong tâm bão Haiyan, vốn là cơn bão nhiệt đới thứ 25 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, vẫn chịu thiệt hại nặng nề.

"Cơn bão rất mạnh, mặc dù Thành phố Surigao không nằm trong tâm bão, chúng tôi cũng đã gánh chịu ảnh hưởng của nó vào sáng sớm nay," linh mục Diosdado Casera, sống ở Thành phố Surigao, cho biết.

"Những tòa nhà làm bằng gạch thì không sao, nhưng nhà làm bằng gỗ, ván lợp hay gỗ dán đều bị thiệt hại rất nặng, chủ yếu là ở phần mái."

Jeff Masters, giám đốc khí tượng tại hãng Weather Underground, viết trên trang blog rằng thiệt hại do sức gió từ bão Haiyan, "có lẽ là thiệt hại lớn nhất do gió từ một cơn bão nhiệt đới gây ra đối với bất kỳ thành phố nào trên Trái đất trong một thế kỷ qua."

Bão Haiyan quét qua nhiều khu vực vốn vẫn đang trong giai đoạn khắc phục hậu quả từ cơn động đất 7,3 độ richter hồi tháng trước, trong đó có đảo Bohol, nơi khoảng 5000 người vẫn còn phải sống trong những túp lều dựng tạm.

(BBC)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm