| Hotline: 0983.970.780

Philippines sắp phong tỏa thủ đô trong một tháng đối phó với Covid-19

Thứ Sáu 13/03/2020 , 07:13 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo kế hoạch cấm mọi phương tiện ra vào thủ đô Manila trong 30 ngày để đối phó virus corona.

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 12/3, Tổng thống Rodrigo Duterte thông báo đóng cửa các trường học trong một tháng, cấm tụ tập đông người và cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ những vùng virus corona đang lây lan.

Theo Phil Star, ông Duterte cho biết chính phủ Philippines đã nâng cảnh báo lên Mã đỏ Dưới 2 đối với virus corona. Giao thông đường bộ, đường không và đường biển tại Metro Manila, khu vực có ít nhất 12 triệu dân gồm 16 thành phố, trong đó có thủ đô Manila, sẽ bị phong tỏa từ ngày 15/3, dự kiến kéo dài đến ngày 14/4.

“Với Manila, một số người nói ‘chúng tôi không muốn dùng từ đó’ bởi họ sợ phải gọi đây là một đợt phong tỏa. Nhưng đây đúng là một đợt phong tỏa. Không có rắc rối về quyền lực hay chiến tranh, chỉ là vấn đề bảo vệ các bạn khỏi Covid-19”, ông Duterte nói.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Philippines hiện ghi nhận 52 trường hợp nhiễm virus corona, 2 trường hợp tử vong gồm trong đó có một du khách Trung Quốc đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - nơi được coi là tâm dịch.

Ông Duterte, 74 tuổi, có vấn đề về sức khỏe, nằm trong nhóm tuổi dễ bị virus corona ảnh hưởng nhất. Ông đang được xét nghiệm Covid-19 do từng tiếp xúc với một số quan chức phải tự cách ly vì nghi nhiễm virus corona.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất