| Hotline: 0983.970.780

McLaren rút khỏi chặng F1 Australia vì Covid-19

Thứ Năm 12/03/2020 , 20:30 (GMT+7)

Đội đua F1 McLaren không thể dự chặng mở màn ở Melbourne, vì một thành viên của họ dương tính với nCoV.

Toàn đội McLaren sẽ phải cách ly. Ảnh: McLaren.

Toàn đội McLaren sẽ phải cách ly. Ảnh: McLaren.

McLaren đã xác nhận họ đang rút khỏi Grand Prix Úc sau khi một thành viên của nhóm thử nghiệm dương tính với nCoV.

Tuyên bố có ghi "Một thành viên McLaren đã nhiễm nCoV. Người này được xét nghiệm và cách ly ngay sau khi phát hiện triệu chứng. Chúng tôi đã lường trước tình huống này và sẽ để toàn đội cách ly. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra và phân tích mầm bệnh".

Ông Zak Zak Brown, Giám đốc điều hành của McLaren Racing, và Andreas Seidl, Hiệu trưởng nhóm của McLaren F1, đã thông báo cho Công thức 1 và FIA về quyết định tối nay. Quyết định này được đưa ra dựa trên nghĩa vụ chăm sóc không chỉ đối với nhân viên và đối tác của McLaren F1 mà còn đối với các đối thủ của đội, người hâm mộ Công thức 1 và các bên liên quan F1 rộng hơn.

Trưởng nhóm Zak Brown và Andreas Seidl đã đưa ra quyết định vào thứ năm. Ảnh: Formula1.

Trưởng nhóm Zak Brown và Andreas Seidl đã đưa ra quyết định vào thứ năm. Ảnh: Formula1.

Tối qua 11/3, một thành viên McLaren và bốn thành viên Haas đi xét nghiệm vì xuất hiện triệu chứng giống Covid-19. Thành viên McLaren đã nhiễm bệnh, bốn trường hợp còn lại thì âm tính.

Các tay đua F1 lên tiếng đòi dừng tổ chức chặng đua đầu tiên của mùa giải, ngay cả trước thông báo của McLaren. Chiều nay, các hoạt động của Grand Prix Australia diễn ra, trong đó có những buổi phỏng vấn tay đua.

Đương kim vô địch Lewis Hamilton nói: "Tôi quá, quá bất ngờ vì vẫn đang ngồi đây. Quá sốc. Đua xe F1 thật tuyệt, nhưng các bạn hãy xem. Sáng nay tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa biên giới với châu Âu. Giải bóng rổ NBA cũng hoãn. Còn F1 vẫn tiếp tục. Có lẽ tiền bạc là số một".

Cựu vô địch Kimi Raikkonen cũng đồng tình. Anh nói: "Tôi nghĩ có lẽ nên hoãn Grand Prix Australia".

Chặng đua Australia diễn ra ngày 15/3. Các tay đua bắt đầu đua thử từ ngày mai, 13/3.

Nếu phải cách ly 14 ngày, McLaren cũng không thể dự chặng đua thứ hai tại Bahrain, ngày 22/3. Trước đó, FIA cũng thông báo Grand Prix Bahrain sẽ cấm khán giả.

(Theo Formula1)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.